Nóng nhất lúc này, loạt doanh nghiệp điện gió khẩn thiết kêu cứu trước nguy cơ "đổ vỡ" tài chính

+ aA -
Hồng Yên
08/11/2025 08:31 GMT +7
Cụm doanh nghiệp điện gió tại Quảng Trị vừa đồng loạt gửi kiến nghị, phản ánh tình trạng bị cắt giảm công suất phát điện nghiêm trọng trong thời gian dài, khiến doanh thu sụt giảm, rủi ro tài chính gia tăng và nhiều dự án có nguy cơ mất khả năng trả nợ ngân hàng.

Cụm các công ty điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt gửi văn bản kiến nghị đến Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đề xuất xem xét hạn chế việc cắt giảm công suất phát điện đang diễn ra tại khu vực này.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, các dự án điện gió tại Quảng Trị đều được triển khai và đưa vào vận hành thương mại đúng tiến độ trước ngày 31/10/2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn về hạ tầng, thời tiết và tài chính.

Sau 4 năm hoạt động, phần lớn nhà máy đã phát sinh thêm chi phí lớn cho công tác sửa chữa, bảo trì và thay thế thiết bị nhập khẩu, trong khi hiệu quả tài chính chưa đạt như kỳ vọng.

Thời gian thu hồi vốn của mỗi dự án điện gió kéo dài từ 12 đến 15 năm, khiến các doanh nghiệp phải chịu áp lực trả nợ gốc, lãi vay và chi phí vận hành trong khi nguồn thu bị sụt giảm mạnh.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 9/2025 đến nay, nhiều nhà máy điện gió tại Quảng Trị liên tục bị cắt giảm công suất khả dụng, có thời điểm lên tới 99%.

Riêng trong tháng 10/2025, giai đoạn được xem là cao điểm gió tốt nhất trong năm công suất phát bị giảm trung bình 20-90%, khiến doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm khoảng 5% tổng doanh thu cả năm chỉ trong một tháng.

Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sang tháng 11 và tháng 12, mức thiệt hại ước tính có thể lên tới 10-20% doanh thu năm, trong khi lợi nhuận định mức của các dự án điện gió hiện chỉ khoảng 5-10%.

Các nhà đầu tư cho rằng việc cắt giảm công suất kéo dài không chỉ khiến hiệu quả dự án suy giảm nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ vay, gián đoạn hoạt động sản xuất, thậm chí dẫn tới nguy cơ phá sản.

“Nếu việc cắt giảm công suất phát điện tiếp tục kéo dài, sụt giảm doanh thu (10-20%) sẽ lớn hơn lợi nhuận định mức (5-10%), hiệu quả dự án sẽ giảm nghiêm trọng và chúng tôi sẽ không có khả năng trả nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng, cũng như thanh toán chi phí vận hành, đảm bảo phúc lợi của người lao động và việc đóng góp ngân sách nhà nước. Nguy cơ đổ vỡ tài chính, thậm chí phá sản là hoàn toàn có thể xảy ra”, văn bản nêu rõ.

Từ thực tế đó, các doanh nghiệp điện gió Quảng Trị kiến nghị Bộ Công Thương, EVN và NSMO sớm có biện pháp hạn chế việc cắt giảm công suất phát điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm gió tốt từ tháng 10 đến tháng 2 hằng năm, nhằm giúp các dự án duy trì hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính.

Các đơn vị cũng đề nghị ngành điện công khai, minh bạch thông tin về tỷ lệ và thời điểm cắt giảm công suất giữa các loại hình phát điện để đảm bảo công bằng trong điều phối hệ thống.

Đồng thời, cần nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và mở rộng hạ tầng truyền tải nhằm giảm tình trạng quá tải lưới điện, giúp các nhà máy chủ động hơn trong vận hành, hạn chế tổn thất kinh tế.

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ tiếp tục khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, song song với việc đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách cắt giảm công suất trước khi cho phép mở rộng thêm các dự án mới.

Việc triển khai đầu tư mới trong khi các nhà máy hiện hữu vẫn bị cắt giảm sản lượng, theo các doanh nghiệp, có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội và gia tăng rủi ro tài chính cho cả nhà đầu tư hiện tại lẫn tương lai.

Văn bản kiến nghị do đại diện sáu doanh nghiệp cùng ký tên, gồm CTCP Điện gió Khe Sanh, CTCP Điện gió Hướng Linh 7, CTCP Điện gió Hướng Linh 8, CTCP Điện gió Phong Huy, CTCP Điện gió Phong Nguyên và CTCP Điện gió Liên Lập.

Các doanh nghiệp cho rằng việc sớm tháo gỡ tình trạng cắt giảm công suất sẽ giúp ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế địa phương và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.