Trước ngày bầu cử Mỹ, Dow Jones tăng vọt hơn 400 điểm

03/11/2020 04:09 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 2/11, phiên giao dịch đầu tiên của tháng khi thị trường chuẩn bị đón chờ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trước ngày bầu cử Mỹ, Dow Jones tăng vọt hơn 400 điểm - Ảnh 1.

Trước ngày bầu cử Mỹ, Dow Jones tăng vọt hơn 400 điểm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 423,45 điểm, tương đương 1,6% lên mức 26.925,05 điểm. S&P 500 tăng 40,28 điểm, tương đương 1,2% lên mức 3.310,24 điểm. Nasdaq Composite nhích nhẹ 46,02 điểm, tương đương 0,4% lên 10.957,61 điểm do cổ phiếu hàng loạt đại gia công nghệ như Facebook, Amazon, Apple và Microsoft đều giảm. Cổ phiếu Facebook và Amazon lần lượt giảm 0,7% và 1%.

Chuyên gia kỳ cựu Jim Cramer từ CNBC nhận định mức tăng của Dow Jones và S&P 500 trong phiên giao dịch 2/11 có thể được lý giải do sự giảm bớt phần nào quan ngại về nguy cơ tranh chấp kết quả bầu cử Mỹ. Thêm vào đó, sự lạc quan thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng lên sau khi Viện Quản lý Cung ứng công bố chỉ số sản xuất tháng 10 đạt mức cao nhất trong vòng hai năm.

Cuộc thăm dò cuối cùng trước thềm bầu cử Mỹ được thực hiện bởi NBC News / Wall Street Journal cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang duy trì cách biệt tới 10 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ so với đương kim Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, 52% cử tri tham gia khảo sát cho biết sẽ bỏ phiếu cho Biden trong khi chỉ 42% nói sẽ tiếp tục lựa chọn Donald Trump. Hàng loạt cổ phiếu năng lượng mặt trời đã tăng do thị trường kỳ vọng vào chiến thắng tiềm năng của Joe Biden. 

Bên cạnh kết quả bầu cử Tổng thống, cuộc cạnh tranh giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa để nắm quyền tại Thượng viện cũng tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán Mỹ, do nó ảnh hưởng đến nhiều chính sách quan trọng như gói kích thích tài khóa tiếp theo.

Hồi tuần trước, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đã ghi nhận khỏi tuần giảm tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 3, khi số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt, các cuộc đàm phán kích thích tài khóa trì trệ và hàng loạt cổ phiếu công nghệ lao dốc sau khi công bố báo cáo tài chính không đạt kỳ vọng. Kết thúc tháng 10, cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận một tháng thua lỗ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục