Tuyên bố sốc: virus corona không xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán?

24/02/2020 13:42 GMT+7
Một nghiên cứu mới được các nhà khoa học Trung Quốc công bố cho thấy nguồn gốc của virus corona có thể không nằm ở chợ hải sản Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc.
Tuyên bố sốc: virus corona không xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán? - Ảnh 1.

Virus corona có thể không có nguồn gốc từ chợ hải sản Vũ Hán

Các nhà khoa học Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Não khoa Trung Quốc mới đây công bố nghiên cứu cho thấy nguồn gốc của virus corona có thể được du nhập từ nơi khác chứ không phải chợ hải sản Vũ Hán như các thông tin trước đó chỉ ra.

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Yu Wenbin dẫn đầu đã giải mã trình tự gene của 93 mẫu virus SAR-CoV-2 được cung cấp bởi 12 quốc gia có bệnh nhân nhiễm bệnh trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc lây nhiễm và cách thức lây lan dịch bệnh.

Nghiên cứu công bố trên trang web chính thức của Viện khoa học Trung Quốc chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 thực chất đã xâm nhập vào chợ hải sản Vũ Hán từ một nguồn bên ngoài. 

Và khu chợ đông đúc này vô tình thúc đẩy sự lây lan virus, khiến dịch bệnh bùng phát vào tháng 12/2019. Báo cáo cũng cho biết khả năng virus corona đã lây lan sang người từ cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 và ủ bệnh trước khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.

Những nghiên cứu trước đó của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan y tế Trung Quốc chỉ ra rằng hầu hết các bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona được ghi nhận hôm 8/12 đều có liên hệ với khu chợ hải sản Huanan, trung tâm thành phố Vũ Hán.

Việc xác định chợ Huanan liệu có phải nguồn gốc duy nhất của virus corona (SARS-CoV-2) hay không đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm nguồn và xác định vật chủ trung gian lây nhiễm virus sang người, qua đó đẩy nhanh tiến độ kiểm soát dịch bệnh cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan trở lại.

Hôm 6/1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cấp 2 về sự lây lan virus corona trong cộng đồng, nhưng thông tin này không được chia sẻ rộng rãi và quan tâm đúng mức. Cho đến tận ngày 23/1, chính quyền thành phố Vũ Hán mới quyết định thực hiện phong tỏa, cách ly thành phố khi số ca nhiễm virus tăng lên hàng trăm người. Dù vậy, dịch virus corona sau đó vẫn lây lan sang tất cả 31/31 tỉnh thành Trung Quốc và gần 30 quốc gia khác trên thế giới.

Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Ou Wenhan hôm 24/2 cho biết kể từ khi dịch virus corona bùng phát đến nay, Bắc Kinh đã phân bổ 99,5 tỷ NDT (tương đương 14,16 tỷ USD) cho các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Tính đến sáng cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận 77.150 ca nhiễm virus corona và 2.495 ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm mới có xu hướng giảm so với 1 ngày trước đó.

Bốn tỉnh thành của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu hôm 24/2 cũng chính thức hạ cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch virus corona khi số ca nhiễm giảm phản ánh hiệu quả của công tác kiểm dịch. Cụ thể, tỉnh Quảng Đông và Sơn Tây hạ cấp biện pháp ứng phó khẩn cấp từ cấp I xuống cấp II trong khi Vân Nam và Quý Châu hạ xuống cấp III. Hai tỉnh Liêu Ninh và Cam Túc cuối tuần trước cũng thực hiện hạ cấp khi không xuất hiện thêm ca nhiễm mới virus corona trong tỉnh. Hệ thống phản ứng với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của Trung Quốc hiện gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức nghiêm trọng nhất.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục