Việt Nam tăng 13 bậc trên bản đồ khởi nghiệp thế giới

17/06/2020 14:32 GMT+7
Theo xếp hạng của StartupBlink, Việt Nam tăng 13 bậc lên vị trí thứ 59 toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia năm 2020.

Trung tâm nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink, vừa công bố bảng xếp hạng hệ sinh thái startup các quốc gia 2020. 

Tổ chức nàyxếp hạng dựa trên các tiêu chí: Số lượng khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; Chất lượng của các startup và tổ chức này; Môi trường kinh doanh; Việt Nam đã tăng ấn tượng 13 bậc lên xếp hạng 59 thế giới về hệ sinh thái startup.

Đứng đầu thế giới về hệ sinh thái startup vẫn là Mỹ với số điểm 123,167, bỏ xa 3 nước xếp thứ 2,3,4 là Anh (24,406), Israel (19,408) và Canada (17,720).

Tại khu vực Đông Nam Á, cả Indonesia và Thái Lan giảm lần lượt 13 và 17 hạng xuống vị trí thứ 54 và 50. Với việc tăng lên 13 bậc, Việt Nam đang đứng thứ 59 trên thế giới và hướng tới mục tiêu là trung tâm khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam tăng 13 bậc trên bản đồ khởi nghiệp thế giới - Ảnh 1.

Theo dự báo của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 startup "kỳ lân" - được định giá 1 tỷ USD vào năm 2030

Tính riêng theo từng thành phố, Thủ đô Hà Nội, đã lọt vào top 200 thành phố trên toàn cầu sau khi nhảy 33 bậc lên hạng 196. Còn TP.HCM đã xếp vị trí 225 trong khi năm trước TP.HCM không có trong danh sách này. 

Trước đó, Tp. HCM cũng đã hoàn thiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021-2025 nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ và trở thành cái nôi của cộng đồng khởi nghiệp trong cả nước.

Các chuyên gia đánh giá, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam phát triển mạnh nhờ quy mô của nền kinh tế quốc gia đang ngày một được mở rộng. Đây chính là cơ sở để các doanh nghiệp địa phương thành công và có lợi nhuận ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên để trở thành một trung tâm khu vực và toàn cầu, Việt Nam sẽ phải tạo ra những đổi mới với tác động rộng lớn. Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 10 startup kỳ lân vào năm 2030, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

StartupBlink là một trung tâm nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đơn vị này hợp tác với các chính phủ, thành phố và các tập đoàn phát triển kinh tế về phát triển, lập bản đồ và điểm chuẩn hệ sinh thái khởi nghiệp cho hơn 100 nước và 1000 thành phố.

Trong những năm gần đây, với nền tảng công nghệ vững chắc, cùng các chương trình hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính Phủ, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã trở nên cực kỳ sôi động, liên tục thu hút các khoản đầu tư mới từ nước ngoài.

Theo dự báo của Cento Venture, Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh nhất ASEAN. Năm ngoái, Cento Venture thống kê, lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị đầu tư vào startup công nghệ tại Việt Nam vượt Singapore. Lượng vốn rót cho các công ty có trụ sở tại Việt Nam chiếm 18% (đạt 741 triệu USD) trong tổng giá trị gọi vốn cho toàn khu vực. Trước đó, năm 2018, Việt Nam chỉ chiếm 4% và tổng số vốn gọi thành công 287 triệu USD.

Dự báo, nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, Việt Nam sẽ có nhiều startup được định giá từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Trước đó, theo nghiên cứu của Trung tâm kinh doanh toàn cầu của Đại học Tufts (Mỹ), Việt Nam hiện đứng ở vị trí 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa nhanh trên thế giới, đồng thời đứng ở vị trí 22 về tốc độ phát triển số hóa.

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều startup Việt Nam đã gọi vốn thành công với tổng giá trị hơn 670 triệu USD cho khoảng 50 thương vụ, trong đó TPHCM chiếm gần một nửa với 23 thương vụ, tương ứng hơn 300 triệu USD gọi vốn.

An Vũ
Cùng chuyên mục