Vụ ngân hàng chuyển nhầm 900 triệu USD cho các chủ nợ Revlon: Nhiều bên từ chối hoàn trả

17/08/2020 13:56 GMT+7
Tờ Bloomberg mới đây đưa tin về sự cố hy hữu bậc nhất trong lịch sử ngân hàng khi một nhân viên Citigroup chuyển nhầm 900 triệu USD cho các chủ nợ của hãng mỹ phẩm danh tiếng Revlon và vô tình cuốn vào trong vòng xoáy tranh chấp.
Vụ ngân hàng chuyển nhầm 900 triệu USD cho các chủ nợ Revlon: nhiều bên từ chối hoàn trả - Ảnh 1.

Citigroup - ngân hàng đại diện cho phía Revlon trong thỏa thuận vay nợ hồi năm 2016 đã chuyển nhầm 900 triệu USD cho các chủ nợ Revlon

Revlon đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp lớn với các chủ nợ bao gồm hàng loạt Quỹ đầu tư Brigade Capital Management, HPS Investment Partner và Symphony Asset Management liên quan đến khoản vay hồi năm 2016, dự kiến hết hạn vào năm 2023. Nhưng cho đến nay, sau nhiều phen kiện cáo, vụ việc vẫn đi vào bế tắc do Revlon đối diện nhiều khó khăn: từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 cho đến mất sức cạnh tranh trước nhiều đối thủ mới đang nổi lên trong ngành mỹ phẩm.

Hôm 12/8, ngân hàng UBM đã đại diện cho hàng chục chủ nợ đâm đơn kiện Revlon vì chuyển các tài sản giá trị của doanh nghiệp này ra ngoài tầm tay chủ nợ, đồng thời cáo buộc đế chế Revlon của tỷ phú Ron Perelman đã mất khả năng thanh toán nợ.

Khi vụ việc đang nóng lên thì đến hôm Thứ Tư tuần trước, nhóm chủ nợ bất ngờ nhận được số tiền trả cả gốc lẫn lãi từ phía Revlon, tổng cộng 900 triệu USD. Sự vui mừng kéo dài không lâu, bởi ngay sau đó, phía ngân hàng Citigroup xác nhận đây là lỗi chuyển khoản do sai lầm của nhân viên ngân hàng, đồng thời yêu cầu các đơn vị hoàn lại số tiền vừa nhận được.

Vụ chuyển nhầm 900 triệu USD của Citigroup được cho là vụ bê bối lớn nhất ở phố Wall trong nhiều thập kỷ, gần như làm chao đảo cả thị trường tài chính. 

Trước đó, Citigroup là ngân hàng đại diện cho phía Revlon trong thỏa thuận vay nợ hồi năm 2016. 

Hiện Citigroup từ chối đưa ra bình luận về nguyên nhân cụ thể gây ra sai lầm nghiêm trọng này, còn một đại diện của Revlon thì khẳng định bản thân hãng này không ủy quyền thanh toán khoản vay hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào tương tự. 

Nói về các chủ nợ, phía Revlon cáo buộc “nhóm người cho vay đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc vô căn cứ nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và tổn hại lợi ích của doanh nghiệp bằng cách ngăn chặn Revlon thực hiện các quyền được cho phép trong hợp đồng để đảm bảo nguồn tài chính xoay vòng cần thiết và tái cấu trúc trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19”. Phía Revlon chỉ trích ngân hàng UMB không có tư cách đại diện kiện hãng này vì họ không đại diện cho các khoản vay.

Ngay cả với ngân hàng Citigroup, 900 triệu USD cũng là một số tiền lớn. Citigroup đã thừa nhận với những chủ nợ của Revlon rằng đây là một “sai lầm thế kỷ”. Sự cố này vô hình chung đẩy Citigroup vào cuộc chiến giữa đế chế Revlon của ông trùm tỷ phú Ron Perelman và các chủ nợ vốn đang nóng lòng vì khoản vay khó thu hồi.

Với nhiều quỹ đầu tư, khoản thanh toán bất ngờ từ Citigroup có ý nghĩa đặc biệt, bởi một số nhà quan sát từ lâu đã cho rằng Revlon đang rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ. Cả 3 quỹ đầu tư là Brigade, Symphony and HPS đều từ chối trả lại số tiền đã nhận được do “họ muốn được thanh toán hết các khoản vay”, nhận định của nhà phân tích nợ cấp cao Phil Brendel từ Bloomberg Intelligence.

Hiện các khoản tiền đang được một số chủ nợ hoàn lại nhỏ giọt về Citigroup. Nhưng cho tới nay, mới chỉ có khoảng 50% số tiền 900 triệu USD đã được thu hồi. Chưa rõ phía Citigroup sẽ xử lý ra sao khi nhiều chủ nợ của Revlon từ chối hoàn lại tiền đã nhận được.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục