42 lần thông báo và "nỗi oan Thị Mầu" của Xi măng Công Thanh

01/04/2020 16:03 GMT+7
Xi Măng Công Thanh đang khiến dư luận được phen xôn xao khi gửi công văn "cầu cứu" tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ ban ngành về việc bị Điện lực Thanh Hóa cắt điện vào ngày 28/3 vừa qua...
42 lần thông báo và "nỗi oan Thị Mầu" của Xi măng Công Thanh - Ảnh 1.

Công ty xi măng Công Thanh chính thức bị cắt điện từ ngày 28/3 vì nợ hơn 20 tỷ tiền điện.

Nợ tiền vì dịch Covid-19?

Đáng chú ý, theo trình bày của Xi măng Công Thanh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nên mới xin Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan được giãn thời gian nộp tiền điện. Nhưng điều nay không được Điện lực Thanh Hóa chấp nhận và đã cắt toàn bộ điện tại doanh nghiệp này vào ngày 28/3.

Một số tờ báo dẫn lời của ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Công Thanh khu vực phía Bắc như sau: "Số tiền chúng tôi nợ chỉ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2020, trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, Doanh nghiệp sản xuất xi măng chịu ảnh hưởng rất lớn do đối tác chủ yếu là bên Trung Quốc, hàng hóa sản xuất ra không bán được".

"Với lý do bất khả kháng trên, Công Thanh chưa thanh toán đúng hạn tiền điện cho Điện lực Thanh Hoá theo khoản 2 điều 10 hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất xi măng số 18/000012 ngày 6/4/2018 được ký giữa Tổng công ty điện lực miền Bắc và Công ty CP xi măng Công Thanh có quy định về trường hợp bất khả kháng. Vì thế, Công ty đề nghị gia hạn thanh toán tiền điện sau 2 tháng kể từ khi hết dịch Covid19", ông Tài cho biết.

Ông Tài cũng than thở, việc cắt điện này khiến Xi măng Công Thanh thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

Cũng theo vị này số tiền nợ của Xi măng Công Thanh là không lớn (khoảng trên 20 tỷ đồng). Cụ thể, Xi măng Công Thanh còn nợ Điện lực tỉnh Thanh Hóa 3 kỳ gồm: Kỳ 3 của tháng 2/2020 là 9,8 tỷ đồng; kỳ 1 của tháng 3/2020 là 7,3 tỷ đồng; kỳ 2 của tháng 3/2020 là 3.3 tỷ đồng.

"Dù khó khăn, nhưng Công Thanh luôn thanh toán tiền điện cho Điện lực Thanh Hóa đầy đủ kể cả tiền lãi và phạt trả chậm (chúng tôi thanh toán chậm do những lúc khó khăn chưa có nguồn thu). Đến nay, chúng tôi chỉ nợ tiền điện cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2020 (giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng), nhưng Công ty điện lực Thanh Hoá vẫn khá cứng nhắc khi cúp điện khiến hoạt động sản xuất của đơn vị bị ngưng trệ", ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công Thanh than thở trên báo chí.

42 lần gửi thông báo

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVN NPC), từ năm 2016 tới nay Công ty xi măng Công Thanh thường xuyên thanh toán không đúng thời hạn tiền điện (35 trong tổng số 36 kỳ).

Cụ thể dư nợ năm 2016 là hơn 37 tỷ đồng; năm 2017 dư nợ hơn 19 tỷ đồng; 2018 dư nợ hơn 23 tỷ đồng; 2019 dư nợ hơn 32 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong quý IV của năm 2019, Công ty điện lực Thanh Hóa đã có 42 lần gửi thông báo tạm ngừng cấp điện đối với Xi măng Công Thanh. Mỗi lần nhận được thông báo, Xi Măng Công Thanh lại cam kết thanh toán nhưng sau đó lại không chịu thực hiện cam kết. Tính tới thời điểm hiện tại trong năm 2020, Công ty xi măng Công Thanh còn nợ Công ty điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) là 20,490 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền lãi chậm trả ...).

Các năm trước, Xi măng Công Thanh liên tục viện cớ thiếu vốn lưu động, khó khăn về tài chính để nợ đọng, nộp chậm tiền điện. Nay, Xi măng Công Thanh lấy lý do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, để nộp chậm hơn 20 tỷ tiền điện của cả các tháng mà đại dịch chưa bùng phát. Thực tế ngay cả khi có dịch, từ ngày 01 -26/3/2020, Xi măng Công Thanh vẫn hoạt động sản xuất bình thường, sản lượng điện bình quân đạt 311.069 Kwh/ngày, tương đương với 40 xã của tỉnh Thanh Hóa sử dụng điện trong một tháng.

Xi Măng Công Thanh thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ban đầu chỉ là một công ty sản xuất clinker và cho thuê xe trộn bê tông, Công ty Xi măng Công Thanh đã trở thành Tập đoàn Công Thanh gồm 9 công ty thành viên kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ: chính là xi măng, nhiệt điện, phân đạm, vận tải, khách sạn, resort, sân golf.

Theo Điện lực Thanh Hóa: Thực tế ngay cả khi có dịch, từ ngày 01 -26/3/2020, Xi măng Công Thanh vẫn hoạt động sản xuất bình thường, sản lượng điện bình quân đạt 311.069 Kwh/ngày, tương đương với 40 xã của tỉnh Thanh Hóa sử dụng điện trong một tháng.

Ông Lê Như Nam - Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, Xi măng Công Thanh viện dẫn đã ngừng sản xuất 25 ngày là không chính xác và chỉ là ngụy biện, bởi vì xi măng sản xuất ra vẫn bán tốt và vẫn trả lương đầy đủ cho hơn 1000 công nhân. Việc vi phạm Luật Điện lực và không thanh toán tiền điện của Xi măng Công Thanh đã diễn ra nhiều lần.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, cũng cho rằng Xi măng Công Thanh chậm trả tiền điện không có lý do chính đáng, lạm dụng tiền điện của ngành điện, vi phạm có truyền thống từ 2008 tới bây giờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Thanh Liêm đánh giá nợ đọng tiền điện cho thấy chỉ số tin cậy rất thấp, làm suy giảm niềm tin, chỉ số an toàn không cao; Chủ doanh nghiệp cần gặp đối tác để cùng trao đổi, chia sẻ, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các khoản nợ, cần phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Điện lực.

Tại Thanh Hóa các doanh nghiệp sản xuất xi măng như Công ty Long Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn cũng chung hoàn cảnh của dịch Covid-19 nhưng họ đều không nợ đọng tiền điện như Xi măng Công Thanh Công ty Xi măng Công Thanh phải có trách nhiệm thanh toán tiền điện đối với nợ cũ và có những cam kết tạo dựng niềm tin đối với EVNNPC

"Công ty Xi măng Công Thanh đã vi phạm nhiều lần kể từ khi ký hợp đồng mua bán điện năm 2008 tới nay. Phía Công ty xi măng Công Thanh không hợp tác, rất nhiều lần không thanh toán đầy đủ tiền điện kể cả những khi việc sản xuất kinh doanh của Công ty thuận lợi", bà Lê Thị Mai Loan, Phó Ban Kinh doanh EVN NPC chia sẻ.

A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục