Bắt tạm giam kế toán trưởng công ty thức ăn chăn nuôi về hành vi tham ô 200 tỉ đồng

30/09/2020 06:46 GMT+7
Ông Nguyễn Trung Thành, kế toán trưởng của Công ty Pilmico Việt Nam bị khởi tố vì tội danh tham ô 200 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Công an Đồng Tháp, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến đối tượng tham ô tài sản có giá trị lên đến 200 tỉ đồng.

Theo đó, bị can là ông Nguyễn Trung Thành (40 tuổi), ngụ tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ông Thành là kế toán trưởng của Công ty TNHH Pilmico Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 4/2020. Công ty thuộc cụm Công nghiệp Thanh Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Bắt giữ một kế toán trưởng liên quan đến vụ việc tham ô 200 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Thành bị khởi tố với tội danh tham ô 200 tỉ đồng. Ảnh: Công An Đồng Tháp.

Trong thời gian kể trên, ông Thành được các cơ quan chức năng xác định là chiếm đoạt 200 tỉ đồng của công ty chủ quản bằng cách lập khổng các chứng từ ủy nhiệm chi. Hiện tại, ông Thành đang bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Công ty Pilmico Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ra đời năm 2007, phục vụ thị trường chính là Đồng Bằng Sông Cửu Long. Công suất nhà máy của Pilmico Việt Nam mỗi năm là 270.000 tấn.


Theo Mây Đỏ/Kinh tế và Tiêu dùng
Cùng chuyên mục