Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson thắng đẹp, Brexit đúng hạn 31/1

13/12/2019 17:23 GMT+7
Kết quả bầu cử Anh công bố hôm 13/12 cho thấy Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chiến thắng vang dội nhất kể từ năm 1987 đến nay khi giành đa số ghế Hạ viện, mở ra hướng đi mới cho khủng hoảng Brexit.
Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson thắng đẹp, Brexit đúng hạn 31/1 - Ảnh 1.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson thắng lớn trong bầu cử

Tin tức mới nhất từ tờ CNBC cho hay Đảng Bảo thủ đã giành được 364/650 ghế trong quốc hội. Chiến thắng thậm chí còn vang dội hơn cả dự báo của các nhà phân tích trong một cuộc bầu cử đầy cay đắng giữa khủng hoảng Brexit.

Trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng diễn ra tại Quảng trường London, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố với cử tri cả nước rằng Anh sẽ rời EU đúng ngày 31/1 tới đây, sau nhiều lần trì hoãn. “Chúng tôi sẽ đưa Anh ly khai khỏi EU đúng thời hạn 31/1, không có nếu như, không có bất cứ trì hoãn nào khác” - vị Tân Thủ tướng Anh khẳng định.

Chỉ số FTSE 100 của 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch London đã tăng 1% trong phiên giao dịch sớm 13/12, trong khi tỷ giá bảng Anh tăng 2% so với USD sau kết quả thăm dò dự báo chiến thắng quyết định của Đảng Bảo thủ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Anh kỳ hạn 10 năm cũng tăng 0,07% lên mức 0,895%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6/2019.

Cũng sau dự báo về chiến thắng áp đảo của Đảng Bảo thủ, ông Jeremy Corbyn đã tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng lao động sau “một đêm đáng thất vọng” của Đảng này. Ông Corbyn được cho là sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Đảng Lao động trong một khoảng thời gian ngắn đến trước cuộc bầu cử tiếp theo, kết thúc 4 năm lãnh đạo trong sự nghiệp chính trị của mình. 

Kết quả bầu cử hôm 13/12 dự kiến sẽ tác động sâu sắc đến hướng giải quyết khủng hoảng Brexit tại Anh sau hơn 3 năm kể từ cuộc trưng cầu dân ý ly khai EU. Sau chiến thắng của đảng Bảo thủ, tiến trình Brexit dự kiến sẽ được đẩy nhanh, đưa nước Anh vào giai đoạn đàm phán tiếp theo với các quốc gia còn lại trong khối EU về quan hệ hợp tác trong vị thế mới.

Trước đó, nội độ Anh đã có sự chia rẽ sâu sắc về việc thông qua thỏa thuận ly khai khỏi EU cũng như mức độ hợp tác giữa Anh với EU sau khi rời khỏi khối thương mại. Quốc hội Anh hồi cuối tháng 10 đã gây áp lực buộc Thủ tướng Boris Johnson đệ trình yêu cầu gia hạn Brexit lên Hội đồng Châu Âu và được chấp thuận. Thời hạn Brexit cho Anh sẽ lùi lại 3 tháng, từ 31/10/2019 xuống 31/1/2020.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhiều lần phản đối trì hoãn thời hạn Brexit do những ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Anh cũng như các đối tác Châu Âu. Lùi thời hạn Brexit có nghĩa là Anh và EU sẽ có ít thời gian hơn trong quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại. Theo thỏa thuận đã phê chuẩn, một giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài từ cuối năm 2020 đến 2022 để EU và Anh đàm phán các hiệp định thương mại tự do. Thời gian trì hoãn Brexit càng lâu, thời gian đàm phán càng bị thu hẹp và dẫn đến những hậu quả khó lường.

Sự hỗn loạn và bế tắc trong Hạ viện cuối cùng đã dẫn đến cuộc Tổng tuyển cử hôm Thứ Năm tuần trước sau nhiều lần Thủ tướng Boris Johnson thất bại trong việc kêu gọi quốc hội thông qua thỏa thuận. Với chiến thắng đẹp trong cuộc bầu cử mới đây, ông Johnson và Đảng Bảo thủ có thể dễ dàng thúc đẩy các kế hoạch Brexit và thành lập chính phủ đa số mà không cần liên minh với bất cứ đảng đối lập nào khác.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục