Cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng ở Gia Lai, có mặt bằng đến đâu, làm tới đó
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.700 tỷ đồng, đi qua 16 xã phường ở Gia Lai
Dự án đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được thiết kế với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng gần 25m, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng diện tích đất chiếm dụng hơn 1.000ha, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng, trong đó tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Tây Nguyên. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó thành phần 1 và 3 đã được khởi công từ ngày 3-12-2025.

Riêng dự án thành phần 2 hiện gặp một số khó khăn do phải điều chỉnh hướng tuyến và khảo sát hai hầm lớn là An Khê và Mang Yang. Khu vực này có địa hình rừng núi hiểm trở, độ dốc lớn, gần như không có đường tiếp cận, khiến việc vận chuyển máy móc, thiết bị gặp nhiều trở ngại và mất nhiều thời gian. Dự kiến, công tác thẩm định và triển khai dự án thành phần 2 sẽ hoàn thành trong quý II năm nay.

Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 3; các mỏ đá, cát dự kiến được cấp phép trong tháng 4. Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo chủ đầu tư linh hoạt tận dụng nguồn đất đào và vật liệu dôi dư từ các dự án lân cận.
Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ chung.
“Các nhà thầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức thi công nhiều hạng mục như bãi đúc dầm, đường công vụ, nền đường và hệ thống thoát nước. Hiện nay, chúng tôi đang yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Phong nói.
Việc đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho kết nối vùng, thúc đẩy giao thương giữa duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới.















