Cập nhật 9/2: 37.552 ca nhiễm virus Corona, số ca tử vong vượt đại dịch SARS

09/02/2020 13:26 GMT+7
Tính đến sáng 9/2 (giờ Trung Quốc), đã có 37.552 ca nhiễm virus Corona và 813 ca tử vong được xác nhận trên toàn cầu. Như vậy, số ca tử vong vì virus Corona đã chính thức vượt qua số ca tử vong do đại dịch SARS trên toàn thế giới.
Cập nhật 9/2: 37.552 ca nhiễm virus Corona, số ca tử vong vượt đại dịch SARS - Ảnh 1.

37.552 ca nhiễm virus Corona được báo cáo trên toàn cầu

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 9/2 đã báo cáo thêm 89 trường hợp tử vong do virus Corona tại Trung Quốc nội địa, nâng tổng số người tử vong tại Trung Quốc lên 811 người. Hai ca tử vong còn lại trên toàn cầu nằm ở Hồng Kông và Philippines. Như vậy, tính đến sáng 9/2, số ca tử vong vì virus Corona đã vượt qua số người chết vì dịch SARS trên toàn cầu hồi năm 2003 (774 người), theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc đại lục cũng tăng lên 37.198 người, tăng 2.656 trường hợp so với một ngày trước đó và đa số tập trung ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán được cho là điểm xuất hiện ca bệnh virus Corona đầu tiên. Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, 2.147/2.656 trường hợp nhiễm mới virus Corona và 81/89 ca tử vong mới nằm ở tỉnh này. Như vậy tính đến sáng 9/2, số ca nhiễm virus Corona tại Hồ Bắc đã lên tới hơn 27.100 người.

Trên thế giới đến nay, đã có ít nhất 24 quốc gia báo cáo xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona với gần 300 trường hợp được xác nhận, đa số là các quốc gia Châu Á.

Trong đêm 8/2, hãng ô tô nổi tiếng thế giới Volkswagen tuyên bố hoãn việc khởi động lại một số nhà máy sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, theo nguồn tin từ Reuters.

Cụ thể, theo thông báo từ VW, hãng sẽ dời lịch mở cửa nhà máy từ 10/2 như ước tính trước đó sang 17.2 đối với hầu hết các nhà máy trong liên doanh sản xuất SAIC motor cùng tập đoàn FAW và nhà máy sản xuất Thiên Tân nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. VW cũng cho biết họ đang phải đối mặt với những thử thách nặng nề trong chuỗi cung ứng linh kiện phụ tùng khi các đối tác sản xuất tại Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong nỗ lực kiểm dịch.

Tại Singapore, ngân hàng Trung Ương nước này vừa cảnh báo các tổ chức tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu gia tăng các dịch vụ tài chính nhất định như rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tuyến do hậu quả của sự bùng phát dịch virus Corona. Trước đó, hôm 7/2, nước này cũng nâng mức cảnh báo rủi ro lên mức cao thứ hai sau khi báo cáo 40 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận. Quốc gia dân số 5,6 triệu người này là nơi có số người nhiễm virus Corona lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do nhiều người Singapore có họ hàng thân thích tại Trung Quốc nên thường đến thăm Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống. Nguy cơ lây bệnh vì thế mà cũng cao hơn.

Quốc gia Bắc Mỹ Canada hôm 8/2 cũng xác nhận trường hợp thứ 7 nhiễm virus Corona tại nước này, 3 trường hợp nằm ở tỉnh Ontario và 4 trường hợp còn lại được báo cáo ở tỉnh British Columbia.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục