Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm đưa cầu xây 7 năm chưa xong vào hoạt động

08/08/2024 11:41 GMT+7
Dự án cầu Tam Giang, huyện Núi Thành, đây là cây cầu đã được triển khai xây dựng từ năm 2017, hiện đã hoàn thành nhiều năm nhưng do vướng mặt bằng chưa hoàn thiện đường dẫn nên đến nay cầu Tam Giang vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Ngày 8/8, nguồn tin cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng sau khi đi kiểm tra một số dự án, công trình chậm tiến độ trên địa bàn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm đưa cầu xây 7 năm chưa xong vào hoạt động - Ảnh 1.

Cầu Tam Giang ở huyện Núi Thành triển khai xây dựng năm 2017 đến nay đã xong phần cầu nhưng do vướng mặt bằng đường dẫn chưa hoàn thiện, nên 7 năm qua cầu chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 3/8 ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra một số dự án, công trình trên địa bàn các huyện, thành phố như Tiên Phước, Núi Thành, Quế Sơn, Tam Kỳ. Sau khi đi kiểm tra thực tế các dự án, công trình và nghe báo cáo của các địa phương, ý kiến của các đại biểu tại buổi kiểm tra; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã yêu cầu các đơn vị, sở ban ngành cùng các nhà thầu khẩn trương triển khai các dự án sớm đưa vào hoạt động, sử dụng có hiệu quả.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm đưa cầu xây 7 năm chưa xong vào hoạt động - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra thực tế tại cầu Tam Giang và thăm hỏi các hộ dân bị giải tỏa đền bù do ảnh hưởng bởi cầu Tam Giang. Ảnh: CTV

Theo đó, tại dự án cầu Tam Giang, huyện Núi Thành, đây là cây cầu đã được triển khai xây dựng từ năm 2017, hiện đã hoàn thành nhiều năm nhưng do vướng mặt bằng chưa hoàn thiện đường dẫn nên đến nay cầu Tam Giang vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Liên quan đến cầu Tam Giang, sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu, UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB; đôn đốc nhà thầu tập trung triển khai phá dỡ công trình đối với mặt bằng đã bàn giao để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình.

Trong đó khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 8/8 về phương án bố trí tái định cư đối với hộ ông Bùi Viết Anh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm đưa cầu xây 7 năm chưa xong vào hoạt động - Ảnh 3.

Hiện nay, hằng ngày người dân và xe cộ vẫn chỉ biết lưu thông qua cầu Tam Giang cũ xuống cấp, nguy hiểm rình rập. Ảnh: T.H

"Đối với trường hợp hộ ông Hồ Minh Tân - bà Lương Thị Tình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu UBND huyện Núi Thành tiếp tục vận động hộ dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường, GPMB theo quy định của nhà nước, bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình.

Trường hợp không chấp hành, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định; không để vì một số trường hợp vướng mắc về bồi thường, GPMB mà ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn bộ dự án", kết luận nhấn mạnh.

Trước đó, theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành, dự án cầu Tam Giang được UBND huyện Núi Thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 9399/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, với tổng mức đầu tư là 151.482.479.000 đồng, chiều dài cầu 210,5 m gồm 4 trụ, 2 mố, 5 nhịp Super T và đường dẫn 2 đầu cầu dài 469,5m.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm đưa cầu xây 7 năm chưa xong vào hoạt động - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB; đôn đốc nhà thầu tập trung triển khai phá dỡ công trình đối với mặt bằng đã bàn giao để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Ảnh: T.H

Công trình khởi công từ tháng 4/2017, công trình vừa thi công vừa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong khi công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên quá trình triển khai thi công xây dựng bị gián đoạn và kéo dài qua nhiều năm.

Đến nay, công trình đã thi công xong hạng mục phần cầu; thi công xử lý xong nền đất yếu, đang tiến hành gia tải đoạn đường dẫn bên phía thị trấn Núi Thành và phía Tam Giang; còn lại một phần đoạn đường dẫn phía Tam Giang chưa triển khai thi công do còn vướng mặt bằng của một số hộ dân.

Đến nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Cầu Tam Giang cơ bản hoàn thành, đa số các hộ đều nhận tiền bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, còn 4 hộ phía đầu cầu xã Tam Giang chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân các hộ dân kiến nghị bồi thường khối lượng đất đôn nằm trong hành lang giao thông, kiến nghị giá bồi thường thấp, kiến nghị xác định lại loại đất thu hồi…

Trương Hồng
Cùng chuyên mục