Khánh Hòa: Dán quảng cáo dự án bất động sản trên xe không đúng, chủ xe bị phạt hành chính

12/09/2022 15:17 GMT+7
Ngày 12/9, nguồn tin từ Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa cho biết, đã xử phạt đơn vị dán decal kín xe để quảng cáo dự án bất động sản với số tiền 14 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thương, Chánh thanh tra Sở VHTT Khánh Hòa, đơn vị quảng cáo đã bị xử phạt số tiền 14 triệu đồng về hành vi dán quảng cáo vượt quá diện tích của xe theo điểm B, khoản 2 Điều 43 Nghị định 38, buộc đơn vị vi phạm tháo gỡ phần quảng cáo sai phạm.

Trước đó,  trên các tuyến giao thông chính của thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) xuất hiện xe buýt dán decal bao trùm cả xe để quảng cáo cho dự án bất động sản Mozzadiso Nha Trang. Hình thức quảng cáo này có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Khánh Hòa: Dán quảng cáo dự án bất động sản trên xe không đúng, chủ xe bị phạt hành chính - Ảnh 1.

Xe khách dán kín quảng cáo dự án bất động sản. Ảnh: H.H

Những xe buýt này thường xuyên di chuyển và đậu đỗ tại tuyến đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn… (thành phố Nha Trang, Khánh Hoà). Đây là ôtô chở khách loại 45 chỗ được dán decal phủ kín quảng cáo của dự án bất động sản Mozzadiso Nha Trang. Quan sát bằng mắt thường, toàn bộ 2 bên thành, một phần nóc và trước, sau ôtô này đều phủ hình quảng cáo thông tin, hình ảnh liên quan đến dự án bất động sản trên.

Bên cạnh đó, xe buýt này có dấu hiệu vi phạm khi thay đổi màu sơn và thiết kế, việc dán decal kín mít xe không đảm bảo về thoát hiểm nếu chở khách.

Ngay sau đó, Sở VHTT Khánh Hòa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện, thành phố, thị xã, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Sở VHTT Khánh Hòa xác định việc quảng cáo bằng hình thức trên là vi phạm các quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.


Công Tâm
Cùng chuyên mục