Chứng khoán Mỹ 14/5: thêm gần 3 triệu người Mỹ mất việc, Dow Jones vẫn tăng hơn 370 điểm

15/05/2020 08:59 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 14/5 khi cổ phiếu ngân hàng lấy lại mức tăng, bù đắp lại báo cáo việc làm ảm đạm của thị trường lao động.
Chứng khoán Mỹ 14/5: thêm gần 3 triệu người Mỹ mất việc, Dow Jones vẫn tăng hơn 370 điểm - Ảnh 1.

Cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng vọt trong phiên giao dịch 14/5

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 377,37 điểm, tương đương 1,6%, lên mức 23.625,34 điểm sau khi giảm hơn 450 điểm ở một thời điểm trong phiên giao dịch. S & P 500 tăng 1,15% lên 2.852,50 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 8.943,72 điểm. Cả S & P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 1% tại thời điểm bắt đầu phiên.

Cổ phiếu ngân hàng lấy lại mức tăng sau hai phiên giảm trước đó. Các cổ phiếu Bank of America và JPMorgan Chase tăng ít nhất 4% trong khi cổ phiếu Citigroup kết thúc phiên cao hơn 3,6% và Wells Fargo tăng 6,8%.

Giá dầu WTI tăng 9% lên mức 27,56 USD / thùng, đưa cổ phiếu lĩnh vực năng lượng trong S & P 500 tăng 0,7%.

Như vậy, kết thúc tuần, cả 3 chỉ số chính chứng kiến tuần tồi tệ nhất kể từ 20/3 đến nay khi S&P 500 và Dow Jones mất hơn 2,6% còn Nasdaq Composite mất 1,9%. Tuy nhiên, kể từ mức đáy hôm 23/3, S&P 500 hiện đã tăng tới 30% còn Dow Jones tăng hơn 29%.

Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cao cấp của US Bank Wealth Management nhận định thị trường vẫn đang trong giai đoạn bất ổn do môi trường kinh tế nhiều biến động.

Trước đó, chứng khoán Mỹ đã trượt giá khi Bộ Lao động báo cáo 2,981 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đầu tháng 5, tệ hơn nhiều so với mức dự báo 2,7 triệu đơn của các nhà phân tích Dow Jones. Như vậy, trong khoảng 2 tháng qua, đã có 36,5 triệu người Mỹ mất việc do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Trong đó, tháng 4 chứng kiến số người mất việc lên tới 20,5 triệu và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 14,7%. Cho đến nay, đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường lao động Mỹ.

Trong phiên giao dịch 13/5, chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cảnh báo cần hành động nhiều hơn để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh đại dịch gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. 

Charlie Faranello, chuyên gia phân tích giao dịch tỷ giá của Mỹ tại Công ty Chứng khoán AmeriVet nhận định có rất nhiều bất ổn về cách nền kinh tế Mỹ khôi phục trở lại. Tốc độ khôi phục có thể không đồng đều. Ông Charlie cũng dự báo FED có khả năng thực hiện thêm một số biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục