Chứng khoán Mỹ lại tụt dốc, Dow Jones mất 525 điểm

24/09/2020 07:48 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 23/9 trên thị trường chứng khoán sau khi các cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà bán tháo.
Chứng khoán Mỹ lại tụt dốc, Dow Jones mất 525 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ lại tụt dốc, Dow Jones mất 525 điểm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 525,05 điểm trong phiên giao dịch, tương đương 1,9%, rơi xuống mức 26.763,13 điểm. Đầu phiên, có thời điểm Dow Jones tăng 176 điểm. S&P 500 giảm 2,4% xuống 3.236,92 điểm và Nasdaq Composite giảm 3% để đóng cửa ở mức 10.632,99 điểm.

Cổ phiếu Amazon và Netflix lần lượt giảm 4,1% và 4,2%. Cổ phiếu Facebook giảm 2,3%. Alphabet đóng cửa giảm 3,5% còn Apple kết thúc phiên giao dịch giảm 4,2% và Microsoft giảm 3,3%.

Cổ phiếu Tesla giảm 10,3% sau khi Elon Musk cho hay 3 năm nữa loại pin tiết kiệm chi phí mới của hãng mới được ra mắt. Cổ phiếu hãng này cũng chịu áp lực sau khi Tesla kiện chính phủ Mỹ về mức thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Như vậy, từ đầu tháng đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 7,5% và 5,9%. Nasdaq giảm 9,7% trong cùng kỳ. Cổ phiếu các đại gia công nghệ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet và Microsoft đều giảm ít nhất 11% trong tháng 9.

Các nhà đầu tư đã phải đối mặt với một loạt yếu tố bất ổn trong tháng này, bao gồm số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trên toàn cầu và các tranh cãi xoay quanh gói kích thích tài chính mới của Mỹ. 

Đầu tuần này, Anh cho biết sẽ áp dụng thêm một số hạn chế để kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19. Ngay sau đó, Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa đất nước lần thứ hai. “Vương quốc Anh lại đóng cửa. Họ vừa thông báo điều đó. Chúng ta sẽ không làm như vậy”.

Trên khía cạnh kích cầu, các nhà lập pháp vẫn đang tranh cãi để đưa ra một gói kích thích tài chính mới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm thứ Tư cho rằng nền kinh tế vẫn cần thêm kích thích tài chính để tiếp tục phục hồi.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục