Coteccons điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu lên 1.000 tỷ đồng trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2021
Theo tài liệu đại hội công bố trước đó, HĐQT Coteccons dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
Đáng chú ý rằng, trước đây, Coteccons được biết đến là doanh nghiệp có tài chính mạnh bậc nhất Việt Nam với trữ tiền mặt thường xuyên trên 30% tổng tài sản, không có bất kỳ khoản nợ vay nào (dữ liệu công khai từ năm 2006).
Tuy nhiên, trong năm 2021, dưới đế chế của Kusto và các nhà quản trị tài chính gạo cội như ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB, bà Trịnh Quỳnh Giao, Coteccons sẽ bước sang thời kỳ mới, thời kỳ có vay nợ.

Trữ tiền mặt của Coteccons thường xuyên trên 30% tổng tài sản
Năm 2021, công ty lên kế hoạch doanh thu năm 2021 là 17.413 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện 2020.
Bao giờ Coteccons - ông lớn ngành xây dựng ổn định trở lại? Tái cơ cấu bộ máy nhân sự hậu "thay máu" Coteccons cho thấy, cả ông Lý Xuân Hải và bà Trịnh Quỳnh Giao đều là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính, khó có thể khoả lấp được công việc mà ông Nguyễn Bá Dương và đồng sự để lại.
Việc HĐQT của Coteccons tăng mức phát hành nợ cùng việc thêm ngành hoạt động, một lần nữa gợi nhớ đến các động thái của Bình Thiên An (từng là cổ đông lớn của Coteccons trước khi Kusto kế thừa) tại các doanh nghiệp xây dựng vang bóng như Descon hay Beton6.
Liệu Coteccons với định hướng phát triển rộng ra ngoài ngành nghề truyền thống dưới thời Kusto có đi vào vết xe đỗ của Descon hay Beton6?
-
Cổ phiếu tăng 5 phiên liên tiếp, Quốc Cường Gia Lai (QCG) nói gì?
-
VEAM dự kiến chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 37,3%, Bộ Công thương có thể nhận về 4.390 tỷ đồng
-
Yeah1 chào bán 45 triệu cổ phiếu, hé lộ chiến lược tiếp cận người dùng từ sáng sớm đến đêm
-
Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam (PCT) lên kế hoạch lãi 15,6 tỷ đồng, tăng 10%
-
Thiên Nam Group (TNA) tiết lộ kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng
-
Nhật Bản là nhà tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Thừa Thiên Huế