Đầu năm 2021, Thái Lan tăng nhập khẩu nông sản Việt Nam

01/03/2021 14:23 GMT+7
Theo số liệu từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), tháng 1/2021, Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Thái Lan đạt 16,2 triệu USD (tăng 95% so với tháng 12/2020).

Cũng theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong tháng 1/2021, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 260 triệu USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả với giá trị khoảng 147 triệu USD (chiếm 56,5% thị phần).

Đáng chú ý, thị trường Thái Lan liên tục có động thái gia tăng giá trị nhập khẩu nông sản các loại từ Việt Nam. Ngay trong tháng 1/2021, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan khoảng 7,2 triệu USD rau quả.

Trong khi đó, giá trị rau quả từ Việt Nam xuất sang nước này cao hơn gấp 2,2 lần, với con số lên tới 16,2 triệu USD (tăng 95% so với tháng 12/2020).

Đầu năm 2021, Thái Lan giảm xuất khẩu, tăng nhập khẩu nông sản Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan đang nhập khẩu nông sản Việt Nam với số lượng lớn và giá trị cao

Trước đó, trong tháng 12/2020, giá trị nhập khẩu rau quả của hai nước xấp xỉ nhau. Việt Nam nhập khẩu rau quả của từ Thái đạt 8,5 triệu USD. Ngược lại, mặt hàng rau quả từ Việt Nam sang Thái là 8,2 triệu USD. Các loại mặt hàng rau quả chủ lực của Việt Nam sang Thái Lan là thanh long ruột đỏ và ruột trắng, xoài, nhãn, vải…

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là tín hiệu tích cực, nguyên do vì trước nay, Việt Nam vẫn nhập siêu rau quả từ Thái Lan với giá trị lớn. Trong năm 2020, tình thế đã đảo ngược, lượng rau quả từ Việt Nam xuất sang Thái Lan đạt 157 triệu USD, tăng tới 209,7% so với năm 2019.

Với số liệu nói trên, Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 3 trong những thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam (chỉ sau Trung Quốc và Mỹ). Trong khi đó, trong năm 2020 ghi nhận lần đầu tiên, Việt Nam xuất siêu rau quả sang Thái Lan.

Ngoài ra, theo số liệu từ phía Bộ Công Thương, xuất khẩu của Thái Lan tháng 01/2021 tăng nhưng vẫn thấp hơn dự báo. Cụ thể, xuất khẩu của Thái Lan tăng 0,35% trong tháng 01/2021, đây là tháng thứ 2 tăng liên tiếp nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo trước đó là 1,85%.

Trong khi các lô hàng ô tô và phụ tùng xe hơi, máy tính và sản phẩm cao su tăng thì xuất khẩu vàng lại giảm 90,3% do biến động của giá vàng thế giới. Xuất khẩu, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Thái Lan, dự kiến sẽ tăng 4% trong năm nay sau khi giảm 6,01% vào năm 2020.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nếu không tính vàng, xuất khẩu cả năm sẽ tăng 6,27%. Nhu cầu từ các thị trường chính hầu hết đều cao trong tháng 1 như kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 12,4%, sang Trung Quốc tăng 9,9% và sang Nhật Bản tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu tháng 1 giảm 5,24% so với năm 2019, ít hơn mức dự báo giảm 8,3% và thâm hụt thương mại là 202 triệu USD.

Thanh Phong
Cùng chuyên mục