Dow Jones giảm 3.000 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần tồi tệ nhất 3 thập kỷ

17/03/2020 09:01 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 16/3 bất chấp động thái cắt giảm lãi suất về 0% của Cục Dự trữ Liên bang FED để kích thích nền kinh tế.
Dow Jones giảm 3.000 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần tồi tệ nhất 3 thập kỷ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh bất chấp nỗ lực kích thích kinh tế của FED

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 2.997,10 điểm, tương đương 12,9%, xuống mức 20.188,52 điểm. S & P 500 giảm 12% xuống 2.386,13 điểm - chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018 trong khi Nasdaq Composite đóng cửa thấp hơn 12,3% xuống mức 6.904,59 điểm trong phiên giao dịch tồi tệ nhất mọi thời đại.

Cổ phiếu Apple giảm 12,9%. Cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng giảm mạnh, Bank of America và JPMorgan Chase giảm hơn 14% trong khi cổ phiếu Morgan Stanley giảm 15,6% và Citigroup giảm 19,3%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục ngay cả khi FED cắt giảm lãi suất cơ bản 1%, đưa lãi suất về mức 0 và tung gói nới lỏng định lượng 700 tỷ USD khi các ca nhiễm virus corona tăng mạnh trên toàn thế giới. Động thái của FED đến cùng lúc với các tin tức cho thấy Nhà Trắng chuẩn bị tung các gói kích thích kinh tế bao gồm giảm thuế tiêu dùng, hỗ trợ ngành hàng không… 

Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial, cho biết các động thái khẩn cấp của FED có thể giúp khắc phục nhược điểm của nền kinh tế do tác động nặng nề từ dịch virus corona. “Ngay bây giờ, các biện pháp được tung ra là tích cực. Tuy nhiên, thị trường đang chìm trong quan ngại dịch virus corona bùng phát trên toàn cầu, nên họ chưa thể lạc quan dù những chính sách như vậy có hiệu quả hay không”. 

Các nhà đầu tư càng hoang mang hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đại dịch Covid-19 có thể kéo dài đến tháng 8/2020, và rằng nền kinh tế Mỹ có thể đang bước vào suy thoái. Đó rõ ràng không phải là những tin tức các nhà đầu tư muốn nhận được.

Mức giảm gần 3.000 điểm hôm 16/3 đã đưa chỉ số Dow Jones tụt 31,7% so với mức cao nhất mọi thời đại trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite còn cách đỉnh kỷ lục khoảng 29%. Mức lỗ của Dow Jones cũng là phiên giao dịch đầu tuần tồi tệ nhất kể từ ngày Thứ Hai Đen tồi tệ năm 1987, khi thị trường sụp đổ và Dow Jones bốc hơi 22%. Đây đồng thời là phiên giao dịch tồi tệ thứ ba trong lịch sử chứng khoán Mỹ. 

Bộ ngắt mạch thị trường đã được kích hoạt khiến phố Wall ngừng giao dịch 15 phút khi S&P 500 giảm 8%. Đó là lần thứ 3 bộ ngắt mạch được khởi động kể từ tuần trước đến nay.

Tính đến hôm 16/3, các ca nhiễm virus corona tại Mỹ tăng mạnh lên 3.774 với 69 trường hợp tử vong, theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC đã kêu gọi người dân không tham gia, hủy hoặc hoãn các sự kiện tụ tập trên 50 người. Thống đốc New York, New Jersey và Connecticut cũng ban hành lệnh cấm người dân ăn uống trong nhà hàng và các sự kiện tập trung hơn 50 người trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục