Facebook và nhiều quan chức thân cận "quay lưng" với ông Trump

08/01/2021 09:21 GMT+7
Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hiện đang hứng nhiều chỉ trích trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ vì chiến thuật sai lầm kích động bạo loạn nhằm lật ngược kết quả bầu cử Mỹ.

Tài khoản Facebook của ông Trump bị vô hiệu hóa vô thời hạn

Facebook mới đây tuyên bố khóa tài khoản chính thức của Tổng thống Trump trên mạng xã hội này vô thời hạn, ít nhất cho đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 20/1 tới đây.

Nói về việc khóa tài khoản Facebook của ông Trump vô thời hạn, CEO Facebook Mark Zuckerberg hôm 7/1 chia sẻ trên trang cá nhân: “Việc ông ấy sử dụng nền tảng mạng xã hội này để thể hiện sự cảm thông thay vì lên án vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ đã gây nên ảnh hưởng lớn với người dân Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung… Chúng tôi cho rằng việc để Tổng thống tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook này có thể đem lại những rủi ro tiềm ẩn quá lớn”.

Ban đầu, Facebook dự định khóa tài khoản của ông Trump trong 24 giờ kể từ đêm 6/1 (giờ Mỹ). Nhưng sau đó, mạng xã hội này thay đổi quyết định, cho thấy một cách tiếp cận chặt chẽ hơn về các nội dung liên quan đến chính trị. 

Facebook và nhiều quan chức thân cận "quay lưng" với ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump bị chỉ trích sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1

Cùng với Facebook, Twitter cũng tuyên bố vô hiệu hóa tài khoản của ông Trump trong vòng 12 giờ do phát ngôn ủng hộ vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ. Động thái này buộc Tổng thống Trump phải xóa 3 bài đăng bị Twitter cáo buộc vi phạm chính sách mạng xã hội này vì ủng hộ bạo lực, theo tờ The Hill. Như vậy, ông Trump vẫn có thể sử dụng tài khoản Twitter trong khoảng thời gian tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa.

Nhiều quan chức Nhà Trắng nộp đơn từ chức sau vụ bạo loạn

Ông Trump chỉ còn 13 ngày trên cương vị Tổng thống Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức và tiếp quản Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới đây. Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hiện đang hứng nhiều chỉ trích trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ vì chiến thuật sai lầm kích động bạo loạn nhằm lật ngược kết quả bầu cử Mỹ. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định trong một thông điệp trên Twitter hôm 6/1 (giờ Mỹ): “Vụ bạo loạn đáng hổ thẹn hôm nay nhằm vào nền dân chủ của chúng ta - được kích động bởi người nắm quyền cao nhất trong chính phủ - không thể ngăn chúng ta thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến pháp".

Cựu Tổng thống George W. Bush cũng lên tiếng khẳng định vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ vừa qua là “một cảnh tượng kinh hoàng và đau đớn”. “Tôi bàng hoàng trước những hành vi liều lĩnh của một số nhà lãnh đạo chính trị kể từ sau bầu cử Mỹ… Vụ bạo loạn này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và danh tiếng của quốc gia”.

Cựu Tổng thống Bill Clinton thì nhấn mạnh đây là “vụ tấn công chưa từng có trong lịch sử nhằm vào điện Capitol, nhằm vào hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta”. “Donald Trump và phe cánh ủng hộ trung thành của ông ta, bao gồm nhiều nghị sĩ Quốc hội, đã châm ngòi (cho vụ bạo loạn) nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà sự thật là ông ta thua cuộc”.

Ngay chính các quan chức chính quyền Trump cũng đang có những động thái phản đối chiến thuật phản đối kết quả bầu cử của ông Trump. Mới đây nhất, hàng loạt quan chức Nhà Trắng bao gồm Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao tuyên bố sẽ từ chức sau vụ bạo loạn hôm 6/1. Tờ Reuters đưa tin bà Chao sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/1 tới đây, tức 9 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc. Điều này trái ngược với tuyên bố trước đó của vị Bộ trưởng Giao thông rằng sẽ làm việc đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, cho đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp quản chính quyền.

Phó cố vấn An ninh Quốc gia Pottinger, đặc phái viên của Mỹ về Bắc Ireland Mick Mulvaney, Chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân  Stephanie Grisham và một số thư ký Nhà Trắng được cho là đã nộp đơn từ chức. Cố vấn an ninh Quốc gia Robert O'Brien, một cánh tay đắc lực của ông Trump cũng đang cân nhắc việc nộp đơn từ chức sớm, theo nguồn tin thân cận của Reuters.


NTTD
Cùng chuyên mục