Giá lợn hơi tụt về "mốc 50", người chăn nuôi lo sợ

04/11/2022 17:52 GMT+7
Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm, có địa phương đã chạm mốc 50.000 đồng/kg. Người chăn nuôi không khỏi lo sợ nếu mức giá lợn hơi rơi khỏi mốc này...

Giá lợn hơi hôm nay 04/11/2022, về mốc 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 04/11/2022 tụt về "mốc 50". Giá lợn hơi toàn quốc giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, tính đến chiều nay, dao động trong khoảng 50.000-56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất nước chỉ còn đạt 56.000 đồng/kg ở vài tỉnh: Tuyên Quang, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Bình, Lâm Đồng, An Giang. Người chăn nuôi không khỏi lo sợ nếu mức giá rơi khỏi "mốc 50" này.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng nay không ghi nhận biến động mới về giá và dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Vĩnh Phúc. Trong khi đó, mức giá cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại TP.Hà Nội là 58.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 54.000 – 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi sáng nay giảm nhẹ tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Đắk Lắk về mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng. Các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi sáng nay giảm nhẹ tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại tỉnh Kiên Giang đang được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg, ngang bằng với Sóc Trăng. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang so với ngày hôm qua. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang.

Giá lợn hơi tụt về "mốc 50", người chăn nuôi lo sợ - Ảnh 1.

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm, có địa phương đã chạm mốc 50.000 đồng/kg. Người chăn nuôi không khỏi lo sợ nếu mức giá lợn hơi rơi khỏi mốc này...

Giá lợn hơi tụt về "mốc 50", người chăn nuôi lo sợ - Ảnh 2.

Nguồn: ANOVA FEED

Ngày 4/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức thấp sau khi giảm liên tiếp nhiều ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc chỉ còn đứng ở mức 56.000 đồng/kg so với mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg, giảm 1 giá so với ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 4/11 lại quay đầu tăng trở lại, đứng ở mức 90.200 đồng/kg, so với mức 89.100 đồng/kg của hôm qua và so với mức 90.500 đồng/kg của ngày 2/11, giá này cũng đã hạ nhiệt vài ngày qua. Trước đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tăng liên tục và đứng ở mức khá cao những tuần qua; cụ thể mức 89.700 đồng/kg ngày 1/11, mức 92.100 đồng/kg của ngày 31/10; giá lợn hơi Trung Quốc ngày 28/10 là 92.400 đồng/kg, so với mức giá hôm 27/10 đứng ở mức 94.000 đồng/kg, so với mức giá 94.400 đồng/kg ngày 26/10, so với ngày 25/10, ở mức 94.900 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc ngày 24/10 đã đứng ở mức 97.200 đồng/kg, sát mốc 100.000 đồng/kg hơi, tăng liên tục so với cuối tuần trước đó, đứng ở mốc 95.300 đồng/kg (ngày 21/10), tăng so với ngày 20/10 ở mức 95.000 đồng/kg, tăng so với mức 94.800 đồng/kg của ngày 19/10, so với ngày 14/10 là 92.300 đồng/kg, so với mức 88.300 đồng/kg ngày 13/10, so với giá ngày 11/10 là 89.400 đồng/kg; so với mức 86.000 đồng/kg của ngày 8/10; 85.200 đồng/kg của ngày 7/10 và so với giá ngày 6/10 là 84.600 đồng/kg và so với mức 81.900 đồng/kg của cách đây hơn 6 tuần.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến thời gian tới

Dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi có thể sẽ dao động quanh ngưỡng 50.000-60.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá lợn hơi sẽ nhích tăng trở lại vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao. Thời gian qua, giá lợn hơi biến động giảm, nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không giảm. Thêm vào đó, đồng USD tăng giá cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. 

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, hiện nay người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết. Tuy nhiên, với những biến động kinh tế, thị trường hiện nay, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn gia súc, gia cầm để tăng lượng thịt cung ứng cũng phải tính toán kỹ lưỡng. 

Về xuất khẩu: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý III/2022, Việt Nam xuất khẩu được 3,99 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 21,18 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các nước thuộc khu vực châu Á, trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông là nhiều nhất, chiếm 45,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của cả nước với 1,83 nghìn tấn, trị giá 9,66 triệu USD, tăng 2,5% về lượng, nhưng giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý III/2022, các chủng loại thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu chủ yếu vẫn là đùi ếch đông lạnh (xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ, Bỉ và Pháp); Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt lợn sữa đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Lào, Thái Lan…); Thịt và phụ phẩm ăn được của gia cầm (xuất khẩu chủ yếu sang Malaysia, thị trường Hồng Kông, Thái Lan…); Thịt trâu bò tươi đông lạnh (xuất khẩu chủ yếu sang Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan). 

Thời gian qua, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam còn chưa tương xứng với sản lượng sản xuất hàng năm. Hiện nay, lượng thịt lợn xuất khẩu vẫn còn đang quá nhỏ so với tổng sản lượng xuất chuồng. Nguyên nhân do những hạn chế ở khâu chế biến, công tác dự báo thị trường cung cầu để điều tiết sản xuất cũng như phòng chống dịch bệnh chưa tốt, trong khi giá thành sản xuất chăn nuôi lợn ở nước ta cao so với mức bình quân trên thế giới. Do đó, giá thịt lợn ở Việt Nam đang khó cạnh tranh với các nước khác. Sở dĩ, giá thành nuôi lợn ở Việt Nam cao do nước ta phụ thuộc tới 70% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, trong khi đó chi phí này chiếm tới 65 - 70% cơ cấu giá thành nuôi lợn.

Giá lợn hơi tụt về "mốc 50", người chăn nuôi lo sợ - Ảnh 3.

Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm tăng cao trong dịp cuối năm.

Về nhập khẩu: Do nhu cầu được cải thiện nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam tăng nhẹ trong quý III/2022. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, quý III/2022, Việt Nam nhập khẩu 191,58 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 417,75 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm tăng cao trong dịp cuối năm. Tuy nhiên do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Quý III/2022, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và Nga là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất với 37,35 nghìn tấn, trị giá 125,84 triệu USD, tăng 164,9% về lượng và tăng 180,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý III/2022, thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… 

Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi nhập khẩu thịt gia cầm, thịt bò, thịt trâu có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong quý III/2022, Việt Nam nhập khẩu 31,76 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), trị giá 67,07 triệu USD, giảm 24,4% về lượng và giảm 30,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Thời gian qua, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu phục hồi chậm. Trong quý III/2022, Brazil, Nga, Đức, Canada và Ba Lan là 5 thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam. Brazil là thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam với 11,79 nghìn tấn, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 8% về lượng, nhưng giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% trong bối cảnh ngành chăn nuôi trong nước đang gặp khó khăn.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã nhận được văn bản kiến nghị từ các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương về 0%.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, trong 3 năm vừa qua, ngành chăn nuôi của Việt Nam chịu nhiều tác động như dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 trên người và gần đây nhất là xung đột Nga – Ukraine khiến ngành chăn nuôi ngày càng khó khăn.

Điển hình nhất là giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu liên tục tăng từ tháng 10/2020 đến nay. Ở thời điểm cao nhất trong 3 năm nay, giá ngô tăng 80 – 95%, khô đậu tương tăng 71% so với tháng 10/2020. Nhưng giá sản phẩm chăn nuôi không tăng theo giá thức ăn mà còn giảm ở một số thời điểm, càng làm người chăn nuôi khó khăn.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 15/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 101/NĐ-CP, trong đó điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với lúa mì từ 3% xuống 0%, ngô giảm từ 5% xuống 2% từ ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu đối với khô đậu tương vẫn giữ nguyên 2%.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, đề xuất Chính phủ giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%.

Nguyễn Phương
Cùng chuyên mục