Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh của dân Đà Nẵng "bay" theo bão số 9

30/10/2020 14:41 GMT+7
Hết lũ lụt rồi đến cơn bão số 9 đổ bộ vào TP.Đà Nẵng đã làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối, công trình dân sinh và đặc biệt hàng trăm ha rau màu, cây trồng, hoa cây cảnh… cũng bay theo bão. Nông dân chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong.

Ngày 30.10, Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng cho biết, đợt lũ vừa qua và nhất là cơn bão số 9 đổ bộ vào ngày 28.10 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, khiến đời sống bà con nông dân trên địa bàn thành phố càng thêm khó khăn hơn.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh bay theo bão số 9 - Ảnh 1.

Sau bão số 9, hàng trăm ha rau màu của bà con nông dân TP. Đà Nẵng bị thiệt hại

Tại địa bàn huyện Hòa Vang, một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất TP.Đà Nẵng đã bị thiệt hại nặng với hàng trăm ha rau màu, cây ăn quả, hoa cây cảnh…bị hư hại. 

Riêng đối với rau màu bị ngập, hư hại do lũ và bão gần 100 ha, trong đó, nhiều nhất là tại các xã như: Hòa Khương 10,7 ha; Hòa Nhơn 14,76 ha; Hòa Phong 36 ha; Hòa Liên 12 ha; Hòa Tiến 18,6 ha…

Ông Nguyễn Hà Nam – Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, bão đã làm tốc mái gần 500 ngôi nhà của dân; một số hội trường xã, nhà văn hóa thôn, phòng học… cũng bị bão số 9 làm tốc mái. Nhất là bão lũ vừa rồi làm nhiều diện tích rau màu, hoa cây cảnh, gia súc, gia cầm... của bà con thiệt hại nặng.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh bay theo bão số 9 - Ảnh 2.

Nhìn những thửa rau xanh tươi đã bay đi theo lũ và bão, bà con nông dân chỉ biết nuốt nước mắt vào trong

Thông tin cụ thể về thiệt hại của bà con nông dân, ông Nguyễn Hà Nam cho biết, theo thống kê, hiện nhà màng trồng rau công nghệ cao ở HTX Rau củ quả Hòa Vang (tại Hòa Ninh và Hòa Phú) và nhà màng trồng rau Đơn vị Greentech (Hòa Khương) đã bị xiêu vẹo, hư hỏng, bay mái che.

Tại vùng hoa Dương Sơn – Hòa Châu; Nhơn Thọ - Hòa Phước cũng bị hay lưới che, sụp, hư hỏng các nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất hoa.

Đối với vùng trồng keo lá tràm thiệt hại gần 3.000 ha. Gần 7.000 con gia cầm chết. Diện tích rau, màu hơn 10 ha, chủ yếu ở Hòa Liên, Hòa Sơn đều bị hư hỏng và đặc biệt là hơn 5.000 chậu hoa cúc của bà con nông dân tại các xã Hào Châu, Hòa Liên, Hòa Tiến đều bị dập nát. Gần 5ha chuối của bà con nông dân đã bị ngã đổ thiệt hại hàng trăm triệu đồng....

Đà Nẵng: Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh bay theo bão số 9 - Ảnh 3.

Làng rau sạch La Hường với diện tích hơn 5,5 mất trắng sau lũ và bão số 9

Ngoài ra, tại các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu… hàng trăm ha rau màu, hoa cây cảnh cũng bị gãy đổ, ngập sâu, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt tại vườn rau La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ bị hư hỏng hơn 5,5 ha, ước tính thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phú Ban – Giám đốc Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng cho hay, ngoài thiệt hại về hoa màu, hoa cây cảnh, đợt lũ vừa qua và cơn bão số 9 vừa rồi đã gây nên hậu quả nặng nề, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương bị bồi lấp khoảng trên 9.000 m3, sạt lở gần 2.000 m3 đất; Hư hỏng kè, sạt lở bờ sông tại thôn 1, xã Hòa Ninh; sạt lở kè tạm tại cầu Hói xã Hòa Phú; hư hỏng kè Như Nguyệt… 

Nhiều công trình nước sạch, cấp nước sạch nông thôn tập trung xã Hoà Phú và xã Hoà Bắc bị đứt gãy đường ống, sạt lở... Hiện nay các đơn vị quản lý đã khắc phục, sữa chữa tạm để kịp thời cấp nước cho nhân dân.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh bay theo bão số 9 - Ảnh 4.

Những vười chuối đang xanh tươi nay ngã sạch

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đây chỉ là những con số thống kê sơ bộ và bước đầu, nhiều lĩnh vực khác như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… cũng bị thiệt hại nặng do lũ lụt và cơn bão số 9 gây ra.

"Lũ lụt, bão số 9 đã làm thiệt hại nặng nề đối với bà con nhân dân, nhất là nông dân đã bị mất trắng, vì vậy thành phố cần quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho người dân sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống…" – Ông Nam đề nghị.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha hoa màu, hoa cây cảnh bay theo bão số 9 - Ảnh 5.

Sau bão lũ các vườn rau chỉ còn lại là bùn

Theo ông Ban, hiện nay ngành nông nghiệp đang khẩn trương khắc phục, đồng thời sẽ đề xuất lên cấp trên để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân nhằm sớm ổn định cuộc sống cũng như chuẩn bị các loại giống cây, con để phục vụ cho sản xuất phục vụ dịp Tết Nguyên đán và sản xuất tốt vụ Đông Xuân sắp tới…

Đoàn Hồng - Trần Hậu
Cùng chuyên mục