Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương chính thức ra mắt: Tăng sức mạnh liên kết, đón đầu cơ hội mới
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tăng cường nội địa hóa, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thích ứng với các biến động kinh tế quốc tế.
Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương thúc đẩy kết nối, hình thành hệ sinh thái sản xuất nội địa
Việc thành lập Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương là bước đi chiến lược, nhằm kiến tạo 1 tổ chức nghề nghiệp có khả năng kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp địa phương trong ngành công nghiệp hỗ trợ.
Tại đại hội, 33 thành viên đã được hiệp thương bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Võ Sơn Điền – Giám đốc điều hành tiếp thị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch BASI.

Ông Võ Sơn Điền cho biết, ở các quốc gia công nghiệp phát triển, công nghiệp hỗ trợ không chỉ tạo ra giá trị gia tăng nội địa mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong khi đó, tại Việt Nam, khu vực này vẫn còn phân tán, thiếu liên kết và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu linh kiện, công nghệ trung gian.
Riêng tại Bình Dương, với hơn 30 KCN và trên 4.000 doanh
nghiệp FDI cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp trong nước, nhu cầu phát triển
công nghiệp hỗ trợ là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, theo ông Điền, tỉnh chưa có
một tổ chức đủ mạnh để tập hợp các doanh nghiệp, làm đầu mối kết nối và thúc
đẩy hợp tác với các bên liên quan.

BASI ra đời sẽ đảm nhiệm vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số, tiếp cận các quỹ đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường xuất khẩu, ông Điền nhấn mạnh.

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương chuẩn bị nền tảng cho thời kỳ phát triển sau sáp nhập vào TP.HCM
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự ra đời của BASI trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Ông Trí cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn đầy thử thách, nhưng cũng đang thể hiện bản lĩnh bằng việc duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và thực hiện trách nhiệm xã hội.
“Chính quyền tỉnh kỳ vọng BASI sẽ là nơi doanh nghiệp gửi gắm tiếng nói, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống người lao động,” ông Trí cho biết.

Không chỉ có ý nghĩa kinh tế, sự kiện còn mang tính thời điểm đặc biệt khi Bình Dương chuẩn bị chính thức sáp nhập vào TP.HCM theo Nghị quyết số 202/2025/QH15. Việc sáp nhập sẽ đưa Bình Dương trở thành một phần quan trọng trong siêu đô thị lớn nhất cả nước.
Theo đại diện Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) việc chọn Bình Dương để thành lập tổ chức hiệp hội cấp tỉnh là
quyết định mang tính chiến lược, bởi địa phương này đã và đang sở hữu hệ sinh
thái công nghiệp – công nghệ đồng bộ.

Trong đó, Becamex IDC đóng vai trò nòng cốt trong việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái, trung tâm nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo nghề và khởi nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
Trong thời gian tới, Bình Dương cũng sẽ đón nhận thêm nhiều dự án công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn như Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí do Tập đoàn THACO đầu tư với diện tích 785 ha và vốn đầu tư lên đến 2,8 tỷ USD.
Với nền tảng là cộng đồng doanh nghiệp năng động, chính quyền đồng hành và hệ sinh thái hỗ trợ đang được mở rộng, BASI kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy liên kết ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TP.HCM – Bình Dương thành trung tâm kinh tế – công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.