Khánh Hòa: Chi 10 tỷ đồng phát triển nghề cá

03/08/2023 07:12 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý chi 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được thành lập nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Chi 10 tỷ đồng phát triển nghề cá tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ngư dân Khánh Hòa khai thác cá trên vùng biển trở về để xuất bán cho các thương lái

Hiện địa phương yêu cầu các cơ quan ban ngành, địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền trực quan các nội dung liên quan đến việc thành lập Quỹ… 

Trước mắt, UBND tỉnh Khánh Hòa trích 10 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để ủng hộ Quỹ và chỉ đạo các địa phương trong tỉnh trích ngân sách và vận động tổ chức, nhân dân ủng hộ Quỹ.


Công Tâm
Cùng chuyên mục