Doanh thu du lịch 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, Khánh Hòa đạt gần 62 tỷ đồng

02/01/2023 17:04 GMT+7
Ngày 2/1, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong 3 ngày lễ Tết Dương lịch 2023, tỉnh Khánh Hòa đã đón 355.200 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Ngày 2/1, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong 3 ngày lễ Tết Dương lịch 2023, tỉnh Khánh Hòa đã đón 355.200 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng với công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 63,76%, doanh thu du lịch đạt gần 62 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch 3 ngày nghỉ Tết ở Khánh Hòa đạt gần 62 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Sở Du lịch tỉnh đón khách nhân dịp năm mới. Ảnh: C.T

Theo bà Thanh, dịp Tết Dương lịch năm nay thời tiết rất thuận lợi cho các du khách trong và ngoài nước đến tham quan tại các điểm du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa và các doanh nghiệp du lịch tổ chức một số sự kiện như: Bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút để đón Tết Dương lịch, đêm tiệc Gala chào năm mới Dương lịch 2023, các hoạt động ẩm thực, chương trình ca nhạc, văn hóa văn nghệ.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/12/2022  - 2/1/2023, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 chuyến bay nội địa với khoảng 200 khách/chuyến và 11 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh với khoảng hơn 200 khách/chuyến.

Doanh thu du lịch 3 ngày nghỉ Tết ở Khánh Hòa đạt gần 62 tỷ đồng - Ảnh 2.

Khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan. Ảnh: C.T

Đặc biệt, sáng 1/1/2023, Sở Du lịch Khánh Hòa đã phối hợp Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nha Trang và Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega (Amega Travel) tổ chức lễ đón chuyến bay từ Incheon - Hàn Quốc và chuyến bay từ TP Almaty - Kazakhstan với tổng lượt khách đến Khánh Hòa trong sáng đầu năm 2023 là 300 khách.


Công Tâm
Cùng chuyên mục