Lạ lùng khẩu trang thông minh tự chuyển ngữ, phiên dịch 8 thứ tiếng

10/07/2020 15:44 GMT+7
Khẩu trang C-Mask không chỉ giúp bảo vệ người dùng tránh sự lây nhiễm Covid-19 có thể chuyển ngữ phiên dịch ra 8 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Đây là sáng chế của startup Nhật Bản Donut Robotics.

Startup Nhật làm khẩu trang tự chuyển ngữ, phiên dịch 8 thứ tiếng

Donut Robotics là một startup công nghệ có trụ sở tại Nhật Bản chuyên nghiên cứu phát triển robot dịch thuật cho sân bay Haneda ở Tokyo.

Điều thú vị là chiếc khẩu trang C-Mask được sản xuất trong giai đoạn công ty gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phải tìm hướng đi mới.

Ý tưởng xuất phát khi công ty thực hiện hợp đồng cung cấp chỉ dẫn và dịch thuật thông qua robot cho sân bay Haneda tại Nhật Bản.

Lạ lùng khẩu trang thông minh tự chuyển ngữ, phiên dịch 8 thứ tiếng - Ảnh 2.

Từ ý tưởng đó, Donut Robotics đã huy động khoảng 28 triệu yên (khoảng 6 tỷ đồng) và chỉ trong vòng một tháng nghiên cứu thành công loại khẩu trang mới mang tên C-mask.

Chiếc khẩu trang này về cơ bản không khác gì một chiếc khẩu trang thông thường được làm bằng chất liệu nhựa và bên trong có các lớp kháng khuẩn. Tuy nhiên, điều thú vị ở chỗ nó được tích hợp micro và chip Bluetooth để kết nối với điện thoại thông minh.

Theo đó, nó có thể chuyển lời nói người đang đeo khẩu trang thành tin nhắn chữ, thực hiện cuộc gọi và khuếch đại giọng nói. C-mask còn hỗ trợ dịch từ tiếng Nhật sang 8 loại ngôn ngữ khác.

Taisuke Ono, giám đốc điều hành của Donut Robotics cho biết: "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để phát triển một robot và chúng tôi đã sử dụng công nghệ đó để tạo ra một sản phẩm tương ứng để đối phó với virus corona".

Lạ lùng khẩu trang thông minh tự chuyển ngữ, phiên dịch 8 thứ tiếng - Ảnh 3.

C-mask được bán với giá khoảng 40 USD

Khi sử dụng, người dùng đeo trùm C-mask bên ngoài lớp khẩu trang y tế. Dù không có chức năng ngăn chặn các giọt bắn như khẩu trang y tế thông thường nhưng nhờ tính năng chuyển giọng nói thành tin nhắn văn bản, C-mask giúp người đeo hạn chế tiếp xúc với bề mặt điện thoại, giảm thiểu khả năng lây lan virus. Người đeo cũng không còn gặp trở ngại khi giao tiếp nhờ chức năng khuếch đại giọng nói.

Ono đã huy động được 28 triệu yên (260.000 USD) để phát triển bằng cách bán cổ phiếu Donut Robotics thông qua trang web gây quỹ cộng đồng Nhật Bản Fundinno.

"Chúng tôi đã vượt mục tiêu ban đầu là 7 triệu yên trong vòng 3 phút và dừng lại sau 37 phút khi chúng tôi đạt được 28 triệu yên", Ono cho biết. 

Dự kiến, 5.000 khẩu trang thông minh C-Mask cũng sẽ được công ty Donut Roboitcs chuyển đến cho người đặt mua vào tháng 9/2020.  C-mask được bán với giá là 40 USD.

Startup công nghệ này còn đặt mục tiêu đưa C-mask tiến vào các thị trường khác như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Nhị Hà
Cùng chuyên mục