Một thượng nghị sĩ "phản bội" trước giờ luận tội nhưng Trump vẫn rộng cửa trắng án

10/02/2021 10:43 GMT+7
Thượng viện Mỹ đã bất đồng sâu sắc trong phiên bỏ phiếu hôm 9/2 (giờ Mỹ) trước phiên toà luận tội cựu Tổng thống Donald Trump do cáo buộc kích động vụ bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ.

Kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ tán thành luận tội là 56/44 đủ để phe đa số Thượng viện xúc tiến luận tội Trump lần 2 và bác bỏ lập luận của các luật sư bào chữa rằng Thượng viện không có quyền luận tội một Tổng thống đã mãn nhiệm.

Nhưng việc số phiếu tán thành sát nút như vậy đặt ra thách thức lớn cho Đảng Dân chủ trong phiên toà xét xử luận tội ông Trump tới đây. Kết quả này đồng nghĩa chỉ có 6 Thượng nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ luận tội ông Trump, trong khi Đảng Dân chủ cần ít nhất 17 nghị sĩ đồng tình để đạt mức 2/3 phiếu tối thiểu nếu muốn kết tội Trump.

Cuộc bỏ phiếu đêm qua tại Thượng viện Mỹ đã trải qua những giờ phút kịch tính. Các nhà lập pháp Dân chủ với tư cách công tố viên phát đi một video đồ hoạ xen kẽ nhiều hình ảnh về vụ bạo loạn ở toà nhà quốc hội Mỹ cùng một số lời phát biểu của ông Trump trước đám đông cử tri ủng hộ có nội dung thúc giục nhóm người này “chiến đấu” để lật ngược kết quả bầu cử Mỹ.

Một thượng nghị sĩ "phản bội" trước giờ luận tội nhưng Trump vẫn rộng cửa trắng án  - Ảnh 1.

Trump bị cáo buộc kích động vụ bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1

Các thượng nghị sĩ khác trong vai trò bồi thẩm đoàn đã yên lặng theo dõi màn ảnh, chứng kiến khoảnh khắc cảnh sát bảo vệ toà nhà Quốc hội bắn chết người biểu tình Ashli Babbitt, một trong năm người thiệt mạng trong sự kiện chưa từng có này. Đám đông phẫn nộ đã băng qua rào chắn trước điện Capitol, tấn công cảnh sát, buộc các nhà lập pháp sơ tán và làm gián đoạn phiên họp chấp thuận kết quả thắng cử của Tổng thống Joe Biden. Đại diện đảng Dân chủ Jamie Raskin đã thẳng thắn cáo buộc đây là hành vi phạm tội và ông Trump cần bị luận tội.

Trái ngược với phần trình bày hùng hồn của đảng Dân chủ, các luật sư bào chữa cho Trump đã công kích nỗ lực luận tội của đảng này, cho rằng đây là hành vi tấn công đảng phái nhằm chặn đứng con đường chính trị trong tương lai của Trump ngay cả khi ông Trump đã rời Nhà Trắng. “Mục đích họ muốn đạt được là nhân danh Hiến pháp Mỹ để ngăn Donald Trump tái tranh cử các chức vụ chính trị, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục với Hiến pháp bất kể đối tượng họ nhắm đến là ai” - trích lời ông David Schoen, một trong những luật sư của Trump. Ông này đồng thời tố cáo “nỗ lực luận tội vô độ” của các đảng viên Dân chủ khi gây sức ép luận tội Trump 2 lần từ năm 2017 đến nay.

Donald Trump, người bị Hạ viện đệ trình nghị quyết luận tội hôm 13/1 là Tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội và là Tổng thống duy nhất bị luận tội hai lần. Đội ngũ luật sư bào chữa lập luận rằng Trump chỉ đang đang thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp khi ông phát biểu trước những người ủng hộ ngay trước khi cuộc tấn công Điện Capitol diễn ra. Bruce Castor, một luật sư khác của Trump nhấn mạnh rằng việc hàng trăm người biểu tình xông vào điện Capitol là hành vi nên bị xét xử bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất, nhưng làm rõ rằng ông Trump không cần chịu trách nhiệm cho vụ bạo loạn nói trên.

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy là đảng viên Cộng hoà duy nhất thay đổi quan điểm trong phiên bỏ phiếu đêm qua. Một tháng trước, ông từng bỏ phiếu chặn phiên toà luận tội Trump, nhưng giờ đây bất ngờ đổi ý. Động thái này đã khiến Đảng Cộng hòa ở bang quê hương Louisiana của ông tỏ ra không hài lòng và lên tiếng tuyên bố bác bỏ lá phiếu này. Tuy nhiên, rất ít thượng nghị sĩ Cộng hoà tỏ ra sẵn sàng quay lưng với Trump.

Một năm trước, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tuyên bố trắng án cho Trump trong lần luận tội đầu tiên. Khi đó, Trump bị đảng Dân chủ cáo buộc lạm dụng quyền lực để gây sức ép buộc Ukraine mở cuộc điều tra đối với ứng viên tranh cử Tổng thống Joe Biden (hiện là tân Tổng thống Mỹ) và con trai ông - Hunter Biden vào năm 2019.


NTTD
Cùng chuyên mục