Quảng Bình kêu gọi "sếu đầu đàn" về “xây tổ”

17/03/2022 15:44 GMT+7
Chiều 17/3, tại Quảng Bình đã diễn ra họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm nay có nhiều điểm mới, diễn ra ở địa điểm quan trọng, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là thị trường có nhiều nhà đầu tư tiềm năng, nhiều sếu đầu đàn".

Lý do Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình tổ chức tại TP. HCM - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Ảnh: TA

"Dù dịch Covid-19 bùng phát dữ dội nhưng người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự thích ứng an toàn, tiêm chủng hiện cũng bao phủ. Thời điểm này, Quảng Bình không mời gọi đầu tư bằng mọi cách, mọi thành phần mà có sự lựa chọn các nhà đầu tư có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn", ông Hồ An Phong nói.

Ông Phan Phong Phú - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình, thông tin: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm nay diễn ra vào sáng ngày 25/3 tại thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư khởi đầu của năm 2022, là diễn đàn quan trọng để giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình tổ chức tại TP. HCM - Ảnh 2.

Khu công nghiệp cảng biển Hòn La (Quảng Bình) với hạ tầng đồng bộ là một địa điểm thu hút nhà các đầu tư. Ảnh: AT

Qua hội nghị, tỉnh Quảng Bình muốn thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trước đó, ngày 16/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã phê duyệt danh mục các dự án tiềm năng của tỉnh giai đoạn 2022 - 2024 nhằm kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Tại danh mục này, lĩnh vực nông nghiệp có 6 dự án; lĩnh vực du lịch có 6 dự án; lĩnh vực thương mại dịch vụ có 2 dự án; lĩnh vực công nghiệp có 4 dự án; lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp- cụm công nghiệp có 2 dự án; và lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội có 4 dự án được kêu gọi đầu tư.


Ngọc Thọ
Cùng chuyên mục