Quảng Nam: Tam Kỳ trao hàng trăm suất quà đến với người nghèo, gia đình chính sách

09/02/2021 18:13 GMT+7
Ngày 9/2, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã cấp kinh phí về cho các xã, phường trên địa bàn để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo bền vững năm 2020 và quà tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến với các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị đã tổng hợp trình UBND thành phố chuyển về UBND các xã, phường 6.323 suất quà của UBND tỉnh Quảng Nam là tiền mặt với các mức từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng và 1.500.000 đồng/suất; bên cạnh đó UBND tỉnh đã tặng 3.615 suất quà hiện vật (300.000 đồng/ suất) cho hộ người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, UBND thành phố Tam Kỳ còn tổ chức thăm và tặng 200.000.000 đồng cho huyện kết nghĩa huyện miền núi cao Nam Trà My để khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai. Hỗ trợ 10 xã của huyện kết nghĩa Nam Trà My 300.000.000 đồng (30.000.000 đồng/đơn vị) và chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức vận động thêm quà để tổ chức thăm các xã kết nghĩa của huyện Nam Trà My.

Quảng Nam: Tam Kỳ trao hàng trăm suất quà đến với người nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 1.

Đại diện UBND thành phố Tam Kỳ trao quà cho người dân trên địa bàn đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ quà cho 300 hộ nghèo tại xã LaDee và LaEe, huyện Nam Giang (mỗi xã 150 suất quà bằng tiền mặt 300.000 đồng/suất); thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam, các cơ sở bảo trợ xã hội, đối tượng tại trung tâm trong và ngoài địa bàn thành phố.

Quảng Nam: Tam Kỳ trao hàng trăm suất quà đến với người nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (ngoài cùng bên trai) trao quà cho người dân xã Tam Phú

Ngoài ra, các ngành chức năng của thành phố Tam Kỳ còn phối hợp với các ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền vận động, giải quyết người lang thang ăn xin, người tâm thần, trẻ em bán vé số, đánh giày, bán hàng rong... trên địa bàn thành phố; thường xuyên phối hợp với UBND nhân dân các xã, phường kiểm tra đời sống nhân dân trong dịp trước Tết để đảm bảo Xuân đến với mọi nhà, mọi người được ấm cúng hơn…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục