Quảng Ngãi: Từ bãi chứa trái phép “khủng”, phát hiện hàng ngàn m3 cát khai thác lậu

07/11/2021 12:46 GMT+7
Qua kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cát ở bãi chứa trái phép “khủng” của Công ty Việt Nhật tại xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ, cơ quan chức năng Quảng Ngãi phát hiện hàng ngàn m3 cát mà doanh nghiệp này mua, chở trữ tại đây là do Công ty Lâm Sang khai thác lậu ở hồ chứa Sở Hầu, bán lại.

Sáng 7/11, theo thông tin mà PV Etime tìm hiểu và được cung cấp, hồ chứa nước Sở Hầu, xã Phổ Nhơn, TX.Đức Phổ do Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi được giao đảm nhận quản lý, vận hành.

Quảng Ngãi:
Từ bãi chứa trái phép “khủng”, phát hiện hàng ngàn m3 cát khai thác lậu
 - Ảnh 1.

Hồ chứa Sở Hầu, nơi Công ty Lâm Sang khai thác cát trái phép. Ảnh: Võ Quý Cầu.

Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, dù Công ty TNHH MTV xây dựng (gọi tắt Công ty) Lâm Sang chưa hoàn thiện đủ hồ sơ, thủ tục để tỉnh cấp phép, nhưng Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi, vẫn để cho doanh nghiệp tiến hành khai thác tận thu trái phép khoáng sản (cát) ở hồ chứa này.

Điều đáng nói là việc khai thác cát trái phép của Công ty Lâm Sang tại hồ chứa Sở Hầu chỉ được phát hiện, khi doanh nghiệp này bán và được Công ty Việt Nhật, chở về đổ trữ ở bãi chứa trái phép tại xã Phổ Phong và bị PV Etime phản ánh.

Cụ thể sau khi bãi chứa "khủng" trái phép, với số lượng cát, đất ước lên đến hàng chục ngàn m3 của Công ty Việt Nhật (tại xã Phổ Phong) bị PV Etime phát hiện và có loạt bài phản ánh, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cát tại bãi chứa trái phép Phổ Phong, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện hàng ngàn m3 mà Công ty Việt Nhật mua, chở trữ tại đây (bãi là của Công ty Lâm Sang khai thác tại hồ chứa Sở Hầu, bán lại.

Quảng Ngãi:
Từ bãi chứa trái phép “khủng”, phát hiện hàng ngàn m3 cát khai thác lậu
 - Ảnh 3.

Trong số núi cát được Công ty Việt Nhật mua, chở về bãi trữ trái phép ở xã Phổ Phong, có hàng ngàn m3 cát được Công ty Lâm Sang khai thác lậu tại hồ chứa Sở Hầu. Ảnh: Tới Phan.

Tuy nhiên tại thời điểm mà lực lượng chức năng Quảng Ngãi kiểm tra, Công ty Lâm Sang không trình được giấy phép mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cấp, cho khai thác tận thu khoáng sản tại hồ chứa Sở Hầu.

Quảng Ngãi:
Từ bãi chứa trái phép “khủng”, phát hiện hàng ngàn m3 cát khai thác lậu
 - Ảnh 4.

Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi, đơn vị đảm nhận quản lý, vận hành hồ chứa Sở Hầu. Ảnh: Tới Phan.

Cùng với chỉ đạo xử phạt nghiêm khắc hành vi khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Lâm Sang tại hồ chứa Sở Hầu, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành là Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi.

Tới Phan
Cùng chuyên mục