Sau tôm hùm, hàng loạt mặt hàng Úc bị Trung Quốc đưa vào tầm ngắm

02/11/2020 16:17 GMT+7
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đang chuẩn bị cho nguy cơ chính phủ Bắc Kinh cấm nhập khẩu quặng đồng, tinh quặng đồng và đường từ Úc trong tuần này khi căng thẳng thương mại Bắc Kinh - Canberra tiếp tục leo thang.
Sau tôm hùm, hàng loạt mặt hàng Úc bị Trung Quốc đưa vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Đến lượt quặng đồng và đường nhập khẩu Úc bị Trung Quốc đưa vào tầm ngắm

Hồi cuối tuần trước, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã đưa ra hàng loạt cảnh báo tới các nhà xuất khẩu về việc tìm thấy một loài gây hại là bọ cánh cứng Ips grandicollis trong gỗ tròn nhập khẩu từ Queensland (Úc). Sau đó, cơ quan này đã cấm nhập khẩu tất cả các loại gỗ tròn từ bang này.

Ngoài ra, cơ quan hải quan Trung Quốc cũng tuyên bố đã phát hiện tình trạng ô nhiễm cỏ dại trong một lô hàng lúa mạch từ nhà xuất khẩu ngũ cốc Úc Emerald Grain và sau đó ngừng nhập khẩu mọi mặt hàng từ công ty này. Emerald Grain hiện là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu nước Úc. Công ty này thu mua ngũ cốc từ khoảng 12.000 nông trại ở bang New South Wales và Victoria.

Đến hôm 1/11, hàng loạt các nhà xuất khẩu tôm hùm Úc đã ngừng xuất hàng sang Trung Quốc do quan ngại hàng bị lưu cảng lâu vì nước chủ nhà tăng cường quy trình kiểm tra dư lượng khoáng chất và kim loại. Sự việc bắt nguồn từ việc hải quan Trung Quốc giữ lại một lô hàng tôm hùm đá Úc để kiểm nghiệm nhưng không có thông tin chi tiết về thời điểm công bố kết quả. Trong quá trình kiểm nghiệm, mọi lô hàng tôm hùm sống từ Úc sẽ bị chặn nhập khẩu vào Trung Quốc và bị lưu kho tại cảng. 

Tổ chức Tư vấn Thương mại Hải sản Úc sau đó đã khuyến nghị các nhà xuất khẩu ngừng xuất hàng sang Trung Quốc. "Để giảm nguy cơ bị lưu cảng, khuyến nghị các nhà xuất khẩu đồng loạt ngưng cung cấp tôm hùm cho Trung Quốc cho đến khi nắm rõ thông tin về quy trình kiểm dịch mới” - tổ chức này tuyên bố. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu chính của mặt hàng tôm hùm đá Úc. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đá Úc sang thị trường tỷ dân đạt tới 527 triệu USD.

Nhiều nguồn tin từ Trung Quốc cho hay các lệnh cấm nhập khẩu quặng đồng, tinh quặng đồng và đường xuất xứ từ Úc sẽ tiếp tục được công bố trong tuần này.

Hồi tháng 9 năm nay, Bắc Kinh cũng đình chỉ nhập khẩu lúa mạch từ nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Úc, CBH Group sau khi phát hiện sâu bệnh trong một lô hàng. GACC thậm chí còn mạnh tay thu hồi đăng ký nhập khẩu từ CBH Group dù tập đoàn này cho rằng Bắc Kinh không có bằng chứng nào cho thấy các lô hàng chứa sâu bệnh như cáo buộc.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc, chiếm khoảng 70% tổng lượng lúa mạch xuất ra toàn cầu. Hồi tháng 5 năm nay, ngành xuất khẩu lúa mạch Úc đã phải hứng chịu một đòn giáng nặng nề khi bị chính phủ Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng lên tới 80,5%.


 

NTTD
Cùng chuyên mục