Thống đốc Lê Minh Hưng: Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017 và 2018 để tăng vốn

08/01/2020 06:00 GMT+7
Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, ngân hàng Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận của năm 2017, 2018 để tăng vốn. Được biết, 4 hàng thương mại Nhà nước đã đóng góp cho ngân sách khoảng 92.000 tỷ từ năm 2014 – 2019. Trong đó có 60.000 tỷ là từ thuế và 32.000 tỷ từ cổ tức.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 của VietinBank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết, về cơ bản Thống đốc đồng tình với báo cáo của Vietinbank và đánh giá cao vai trò tiên phong của Vietinbank trong thực thi các hoạt động của ngành ngân hàng.

Đồng thời, Thống đốc Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Vietinbank vào những kết quả tích cực của ngành ngân hàng trong thời gian qua.

Thứ nhất, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đặc biệt là lộ trình cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt thì Vietinbank làm rất tốt, lợi nhuận rất cao… đó là những thành tích ấn tượng trong năm 2019 của Vietinbank.

Thứ hai, là Vietinbank đã quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, đã tự ý thức được tăng trưởng phù hợp với năng lực tài chính và hiệu quả.

Thứ ba, quản trị điều hành nội bộ của Vietinbank có những bước tiến mạnh mẽ, theo đúng chuẩn mục và thông lệ quốc tế.

Thứ tư, ngoài tín dụng, Vietinbank cũng đa dạng hóa được nguồn thu. Trong đó, gia tăng khá tốt thu nhập ngoài lãi. Đây là yếu tố then chốt để phát triển bền vững.

Vietinbank cũng là ngân hàng áp dụng công nghệ nhanh và phối hợp với các đơn vị triển khai dịch vụ ngân hàng đối với dịch vụ công như thuế, kho bạc… đây cũng là bước giúp cho hệ thống ngân hàng đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng ngân hàng đến với toàn bộ các đối tượng trong nền kinh tế…

Thống đốc Lê Minh Hưng: Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017 và 2018 để tăng vốn - Ảnh 2.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chắc chắn là trong một tổ chức có quy mô lớn như Vietinbank không thể tránh khỏi những hạn chế, kể cả những yếu kém và vi phạm.

Theo đó, vấn đề đầu tiên được Thống đốc Lê Minh Hưng nêu ra là liên quan đến quản trị điều hành. Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, với các ngân hàng thương mại đặc biệt là ngân hàng có vốn nhà nước như Vietinbank thì phải làm rõ trách nhiệm của HĐQT, phân công phân việc rõ ràng và không dẫm chân lên nhau để đảm bảo việc quản trị điều hành đúng quy định.

"Tới đây, số lượng người đại diện vốn ở HĐQT sẽ tăng lên để tăng trách nhiệm, và thẩm quyền điều hành của các thành viên HĐQT. Ngoài việc các đồng chí thực thi trách nhiệm là thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật thì cũng phải thực thi trách nhiệm người đại diện vốn Nhà nước ở HĐQT để đảm bảo HĐQT có điều hành theo đúng quy định của pháp luật, kiểm tra giám sát của ban điều hành… Đây là điểm chúng tôi luôn luôn yêu cầu các NHTM, Vietinbank cũng phải lưu ý", Thống đốc đề cập.

Thứ hai, tỷ lệ xấu giảm nhưng với khoản nợ xấu đã bán cho VAMC dù Vietinbank đã có lộ trình phù hợp nhưng với lộ trình đó Vietinbank vẫn phải cố gắng nỗ lực rất cao để có thể vượt kế hoạch thực hiện. Trong thời gian tới đây có thể xử lý được những khoản nợ xấu, nợ tiềm ẩn của Vietinbank.

Liên quan đến vấn đề tăng vốn, năng lực tài chính. Thống đốc cho biết, về chủ trương là tăng vốn, ngân hàng Vietinbank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận của năm 2017, 2018.

Trong 5 năm qua khối ngân hàng thương mại Nhà nước chưa được tăng vốn. Trong khi đó, 4 hàng thương mại Nhà nước đã đóng góp cho ngân sách khoảng 92.000 tỷ từ năm 2014 – 2019. Trong đó có 60.000 tỷ là từ thuế và 32.000 tỷ từ cổ tức. Cho nên, thời điểm hiện tại cả Chính phủ, Bộ Tài chính và NHNN rất ủng hộ việc tăng vốn cho các ngân hàng này. Tuy nhiên, tới đây, Vietinbank phải báo cáo với Bộ tài chính về kế hoạch tăng vốn trong năm 2019 và 2020 như thế nào.

"Chúng ta được giữ lại lợi nhuận năm 2017 – 2018, còn năm 2019 và 2020, chúng ta phải đánh giá được sự tăng trưởng, dự kiến hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào và báo cáo với NHNN, Bộ Tài chính và Chính phủ. Đi kèm với tăng vốn như vậy, chúng ta vẫn phải kiểm soát được tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là kiểm soát vốn vào các lĩnh vực rủi ro. Hơn nữa là nỗ lực hơn nữa để thoái các khoản đầu tư ngoài ngành", Thống đốc Lê Minh Hưng nêu chỉ đạo.

Đối với đề án tái cơ cấu, Vietinbank tập trung thu hồi các khoản nợ lớn, xử lý nghiêm túc các khoản nợ và thu hồi tối đa theo đúng kế hoạch. Đồng thời những dự án đầu tư xây dựng nằm trong đề án phải giải quyết rất quyết liệt để xử lý triệt để và có kết quả.

"Tôi nói với anh Bình và Anh Thọ, ban cán sự Đảng đánh giá các đồng chí hàng năm phụ thuộc rất nhiều vào kết quả cơ cấu lại. Nếu không đạt được chỉ tiêu, không đạt tiến độ thì đương nhiên không được đánh giá tốt. Để thấy là việc thực hiện mục tiêu và xử lý những vấn đề lớn đã đưa ra là phải chỉ đạo quyết liệt để tạo hiệu quả rõ ràng", Thống đốc nói.

Lê Thúy
Cùng chuyên mục