Toà án quyết định huỷ yêu cầu phá sản với Đức Long Gia Lai, cổ phiếu DLG lập tức kịch trần

07/08/2024 13:25 GMT+7
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định không mở thủ tục phá sản với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vì đang hoạt động kinh doanh bình thường, không mất khả năng thanh toán.

Cụ thể, chiều ngày 6/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai công bố quyết định không mở thủ tục phá sản lần 2 đối với Đức Long Gia Lai theo yêu cầu của phía chủ nợ là Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, Lilama 45.3 đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai vì đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc trên 14,7 tỷ đồng. Nhưng sau đó, tòa cho rằng công ty không mất khả năng thanh toán và có thiện chí, cam kết trả nợ cho Lilama 45.3 nên ra quyết định hủy mở thủ tục phá sản đã yêu cầu.

Sau đó, vào hồi tháng 7/2024 vừa qua, Lilama 45.3 tiếp tục gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với lý do tương tự lần 1, chỉ khác là lần này vi phạm nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc trên 11,4 tỷ đồng.

Mới đây, trong buổi họp báo thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Đức Long Gia Lai, Nguyễn Tường Cọt - Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai, ông cho biết: trong 8 tháng vừa qua số tiền Công ty đã trả cho Lilama 45.3 là 6 tỷ đồng (chiếm 41% số nợ gốc). Trong đó, lần trả nợ gần đây nhất cho công ty trên là vào ngày 27/6/2024 với số tiền 350 triệu đồng.

Theo kế hoạch cam kết trả nợ của Đức Long Gia Lai thì mỗi quý công ty trả nợ 1 tỷ đồng để trả dứt điểm phần nợ nêu trên cho Lilama 45.3 đến hết năm 2026.

Theo Luật Phá sản 2014, chủ nợ chỉ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn ba tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Chính vì vậy, theo Quyết nghị mới công bố, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai ghi rõ: "Đức Long Gia Lai không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Luật phá sản".

Toà án quyết định huỷ yêu cầu phá sản với Đức Long Gia Lai, cổ phiếu DLG lập tức kịch trần- Ảnh 1.

Trích quyết nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai

Cũng trong quyết nghị, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Lilama 45.3 phải chịu án phí mở thủ tục phá sản là 1,5 triệu đồng và được hoàn trả tiền tạm ứng chi phí phá sản là 120 triệu đồng.

Trong thời hạn 7 ngày, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xem xét lại; VKSND tỉnh Gia Lai có quyền kháng nghị quyết định này.

Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai "nhuộm tím" 2 phiên liên tiếp

Toà án quyết định huỷ yêu cầu phá sản với Đức Long Gia Lai, cổ phiếu DLG lập tức kịch trần- Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu DLG kể từ đầu năm tới nay

Ngay sau khi nhận thông tin Đức Long Gia Lai tiếp tục được hủy yêu cầu mở thủ tục phá sản, cổ phiếu DLG lập tức "nhuộm tím" trong phiên giao dịch ngày 6/8. Tương tự, vào phiên giao dịch sáng ngày 7/8, cổ phiếu DLG tiếp tục tăng kịch trần (tăng 6,94% so với phiên giao dịch liền kề), hiện đang ở mức 1.850 đồng/cổ phiếu.

Hiện thị giá này đã thấp hơn 25% so với hồi đầu năm.

Mới đây nhất, Công ty vừa công bố thông tin về biện pháp khắc phục và đưa cổ phiếu ra khỏi diện này. Cụ thể, Đức Long Gia Lai cho biết: Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2022-2023 âm chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Tới quý II/2024 vừa qua, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 9,9 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ; 6 tháng lãi 45,4 tỷ đồng tăng so với mức 34,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023. Lỗ lũy kế đến ngày 30/7 của Đức Long Gia Lai là 2.664,4 tỷ đồng.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục