Tổng thống Donald Trump cân nhắc miễn thuế cho Apple

21/11/2019 12:18 GMT+7
Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét loại bỏ thuế trừng phạt đối với các linh kiện được nhập khẩu từ Trung Quốc dùng cho các sản phẩm Apple.

Ngày 20/11, tổng thống Donald Trump cùng CEO Apple Tim Cook đã có chuyến thăm nhà máy sản xuất của Apple tại Texas, Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cân nhắc miễn thuế cho Apple - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump thăm nhà máy sản xuất Apple tại Texas (Ảnh: AP).

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét miễn thuế đối với các linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc được sử dụng cho các sản phẩm của Apple như Apple Watch, iPhone và những sản phẩm khác.

Các ý kiến được đưa ra trong chuyến thăm của ông Trump tới nhà máy sản xuất của Apple tại Austin, Texas. Nhà máy sản xuất này sẽ là nơi mà "gã khổng lồ" công nghệ Apple lắp ráp máy tính Mac Pro và dự định sẽ xuất xưởng vào tháng tới.

Phần lớn các linh kiện điện tử hàng hóa của Apple bao gồm cả nhà máy lắp ráp iPhone chính của hãng có trụ sở tại Trung Quốc. Trả lời báo giới về việc liệu Apple có được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hay không, ông Trump cho biết: "Chúng tôi đang xem xét điều đó".

Một phần lý do khiến tổng thống Trump cân nhắc việc Apple được loại bỏ thuế quan là vì ông muốn tạo ra "sân chơi" công bằng với đối thủ lớn nhất của Apple là Samsung. Samsung hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, có trụ sở đặt tại Hàn Quốc. Đây là vấn đề đã được tổng thống Trump và CEO Tim Cook thảo luận trong quá khứ và một lần nữa được tổng thống Trump nhắc lại trong chuyến thăm nhà máy Apple tại Texas.

"Vấn đề chúng tôi gặp phải là Samsung là một công ty tuyệt vời nhưng lại là đối thủ cạnh tranh của Apple. Thật không công bằng khi chúng tôi đã có thỏa thuận thương mại tốt đẹp với Samsung Hàn Quốc nhưng lại không đối xử tương tự đối với Apple".

Apple gần đây cũng đã đệ trình các đơn yêu cầu loại trừ thuế quan đã tăng thêm 15% thuế đối với các sản phẩm bao gồm Apple Watch, iMac và các thành phần linh kiện của iPhone. Một đợt thuế quan bổ sung dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12.

Trong chuyến thăm nhà máy, tổng thống Trump cũng ca ngợi những nỗ lực của CEO Tim Cook trong việc mở rộng nhà máy Apple ở Austin. Ngày 20/11, nhà sản xuất iPhone cũng đã thông báo việc xây dựng một khuôn viên mới trị giá 1 tỷ USD ở Austin và dự kiến sẽ mở cửa nhà máy vào năm 2022.

"Tôi đã từng nói mong muốn sẽ thấy các nhà máy Apple xây dựng tại Mỹ chứ không phải ở Trung Quốc và điều đã đang diễn ra", tổng thống Donald Trump nói khi trả lời báo giới.

Thu Trà
Cùng chuyên mục