Tuần tới, buộc các doanh nghiệp giảm giá thịt lợn xuống dưới 75.000 đồng/kg?

13/02/2020 17:04 GMT+7
Khi bị truy về việc vì sao giá lợn hơi đến nay vẫn ở mức trên 80.000 đồng/kg, các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi lợn đều "né" khéo. Trong tuần tới, nếu các doanh nghiệp vẫn neo giá lợn hơi ở mức cao, Bộ NN&PTNT sẽ rà soát và có biện pháp buộc phải giảm giá.

Tại hội nghị "Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc" sáng 13/2 tại Hà Nội, bên cạnh các vấn đề về dịch cúm gia cầm thì vẫn đề giá lợn hơi vẫn ở mức cao được các đại biểu rất quan tâm.

Tuy nhiên, tại buổi họp vắng mặt rất nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn như C.P Việt Nam, Dabaco, Mavin... hoặc khi được hỏi đều "né" câu trả lời. Đại diện duy nhất của khối các doanh nghiệp là nhân viên của Cty C.P Việt Nam thì lại đưa ra câu trả lời không thỏa đáng.

Tuần tới, buộc doanh nghiệp giảm giá heo xuống dưới mức 75.000 đồng/kg? - Ảnh 1.

Giá lợn hơi ở nhiều địa phương và các doanh nghiệp chăn nuôi lợn hiện vẫn duy trì ở mức trên 80.000 đồng/kg.

Khi được Thứ trưởng Phùng Đức Tiến điều hành cuộc họp đề nghị giải thích vì sao thời gian qua, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo phải giảm giá thịt lợn, tuy nhiên đến nay giá thịt lợn vẫn ở mức quá cao, trên 80.000 đồng/kg? Đại diện Cty C.P Việt Nam cho biết thời gian qua, Cty đã nhiều lần họp bàn đề cố gắng giảm giá thịt lợn và thực tế hiện đã giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg, cụ thể hiện ở mức... 79.500 đồng/kg.

Trước động thái này của doanh nghiệp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gay gắt: Đầu năm 2019, trước ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, giá lợn xuống quá thấp các ban ngành đã chung tay giải cứu, kêu gọi người tiêu dùng không quay lưng với thịt lợn...

Theo đó, giá lợn dần dần nhích lên. Tới tháng 6, tháng 7/2019 đã vượt trên 40.000 đồng/kg, và liên tục tăng cao từ đó đến nay. Đặc biệt giá thịt cao trên 80.000 đồng/kg, có lúc hơn 90.000 đồng/kg đã duy trì kéo dài suốt từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay.

Thứ trưởng Tiến chỉ thẳng đích danh Cty C.P Việt Nam, hiện mỗi ngày xuất chuồng trên 17.000 đầu lợn thịt, chiếm tới trên 10% thị phần của thị trường, ngoài ra còn có các doanh nghiệp lớn như Dabaco, Mavin..

Hiện giá thành sản xuất lợn hơi bình quân ở mức cao nhất trong tình hình chi phí phòng dịch bệnh tăng cao cũng chỉ xoay quanh 40.000 đồng/kg lợn hơi, trong khi các doanh nghiệp xuất chuồng với giá bình quân tới 80.000 đồng/kg, lãi quá cao!

Tuần tới, buộc doanh nghiệp giảm giá heo xuống dưới mức 75.000 đồng/kg? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi họp

Về vấn đề này, kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng nhấn mạnh: Vấn đề giá thịt lợn, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đều đã có chỉ đạo phải giảm bằng được.

Tuy nhiên đến nay, giá thịt lợn vẫn duy trì kéo dài ở mức quá cao. Vì vậy trong tuần tới, Bộ NN&PTNT kêu gọi, đề nghị các doanh nghiệp lớn cùng nhau giảm giá, kéo mức giá xuống ít nhất ở mức 75.000 đ/kg.

Nếu các doanh nghiệp không thực hiện, trong tuần tiếp theo, Bộ NN&PTNT cũng như các Bộ ngành liên quan sẽ chuyển sang việc yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện giảm giá. Nếu vẫn cố tình để giá lợn ở mức cao, Bộ NN&PTNT và các bộ ngành liên quan sẽ rà soát kiểm tra, căn cứ vào các luật định cũng như quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh để có đủ cơ sở pháp lý buộc xử lí, giảm giá thịt lợn xuống ở mức hợp lý.

“Phải bảo vệ thị trường bền vững, tôi khuyến nghị doanh nghiệp giảm giá ngay lập tức. Nếu doanh nghiệp không chịu giảm giá thì chúng ta có luật, Bộ sẽ rà soát những ưu đãi trước đó mà doanh nghiệp được hưởng để tiến hành thay đổi. Còn doanh nghiệp nào thực hiện tốt việc giảm giá sẽ được biểu dương ngay" - người đứng đầu ngành nông nghiệp cương quyết.

Bộ trưởng Cường cho rằng, các doanh nghiệp chăn nuôi đầu ngành phải biết bảo vệ thị trường sản xuất bền vững. Giá thịt lợn phải ở mức độ hợp lý hài hòa thì mới bền vững.

Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, theo thống kê của tỉnh Đồng Nai cho thấy, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã tái đàn được 354.000 con, tăng 28% so với cuối năm 2019. Hiện đang có 64 cơ sở đăng ký tái đàn với tổng số gần 82.000 con.

A.Vũ
Cùng chuyên mục