Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thăm và làm việc tại Ninh Thuận

18/07/2020 06:19 GMT+7
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên ban thường vụ của Quốc hội – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn vừa đến thăm dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 450 MW và làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 17/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên ban thường vụ  của Quốc hội – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn đến thăm dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 450MW. Đồng thời, Đoàn đi khảo sát điểm quy hoạch trung tâm điện khí LNG Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thăm và làm việc Ninh Thuận - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên ban thường vụ của Quốc hội – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn đến thăm dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 450 MW

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục làm việc với tỉnh Ninh Thuận về tình hình thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, điện khí và quy hoạch phát triển điện lực.

Được biết, Dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 450 MW, kết hợp trạm biến áp 220/500kV Trung Nam – Thuận Nam và đường dây 500kV, 220kV là một dự án cấp thiết chiến lược phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện của tỉnh nhà Ninh Thuận nói riêng, khu vực Duyên hải miền Trung nói chung và xa hơn là toàn bộ hạ tầng truyền tải điện Quốc gia.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thăm và làm việc Ninh Thuận - Ảnh 2.

 Dự án được Trungnam Group triển khai với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng; quy mô thực hiện gồm nhà máy điện mặt trời 450MW, kết hợp với trạm biến áp 220/500kV và hơn 17km đường dây truyền tải 500kV, 220kV kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thăm và làm việc Ninh Thuận
Công Tâm
Cùng chuyên mục