Vì sao VKSND TP.HCM kháng nghị vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài?

03/10/2020 07:45 GMT+7
Viện trưởng Viện KSND TP.HCM vừa kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ giao, cho thuê "đất vàng" Lê Duẩn liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm.

Viện trưởng VKSND TP.HCM vừa ban hành kháng nghị liên quan việc xác định thiệt hại và trách nhiệm dân sự vụ ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Đây là vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 4 đồng phạm.

Vì sao VKSND TP.HCM kháng nghị vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tài tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh BBC

Cụ thể, Viện KSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM vừa tuyên ngày 20/9, đề nghị tòa xét xử phúc thẩm theo hướng xác định lại thiệt hại vụ án, trả toàn bộ số tiến 157 tỉ đồng mà Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã góp vốn vào Công ty Lavenue; giành quyền khởi kiện cho các bên liên quan (nếu có) bằng một vụ kiện dân sự khác.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng như phần phát biểu luận tội của đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, vào thời điểm khởi tố vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 1.927 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên vào ngày 20/9 nhận định, thiệt hại thực tế của Nhà nước vào thời điểm Sở TN-MT TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue là hơn 252,8 tỷ đồng.

VKSND TP.HCM cho rằng, TAND TP.HCM xác định thiệt hại như vậy là không phù hợp. Bởi vì, kể từ thời điểm chuyển dịch quyền quản lý, quyền sử dụng khu đất 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật cho đến khi tội phạm bị ngăn chặn, bị khởi tố là khoảng thời gian tội phạm đã gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Viện KSND TP.HCM vẫn giữ quan điểm thiệt hại của Nhà nước là hơn 1.927 tỷ đồng.

Trong vụ án này, kết thúc phiên xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) 8 năm tù, Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue) 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Phạm cùng tội danh trên, 3 nguyên cán bộ, lãnh đạo Sở TN-MT TPHCM bị tuyên từ 3 năm đến 5 năm tù giam.

Lô đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) có tổng diện tích 4.896 m2, là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM trái với các quy định của pháp luật.

Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án. Chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Bộ Công an cho biết tại thời điểm khởi tố vụ án - ngày 7-12-2018, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.



A.Vũ
Cùng chuyên mục