Virus corona đe dọa mục tiêu xóa đói giảm nghèo hoàn toàn năm 2020 của ông Tập

24/02/2020 13:56 GMT+7
Sự bùng phát của dịch virus corona đang làm suy yếu nỗ lực xóa đói giảm nghèo của quốc gia này khi gây thiệt hại đáng kể cho người nghèo Trung Quốc.
Virus corona đe dọa mục tiêu xóa đói giảm nghèo hoàn toàn năm 2020 của ông Tập - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo tuyệt đối vào năm 2020

Uông Dương, Chủ tịch Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) mới đây phát biểu trước nhóm cố vấn chính trị Bắc Kinh rằng dịch virus corona nhiều khả năng sẽ làm suy yếu nỗ lực xóa đói giảm nghèo năm 2020 của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh dịch virus corona làm tê liệt nhiều tỉnh thành Trung Quốc những tuần qua, khiến 80% nền kinh tế “đóng băng” và đẩy nhiều người dân vào nguy cơ tái nghèo.

Tờ Tân Hoa Xã thì phân tích rằng Bắc Kinh nên có những đánh giá chuyên sâu về tác động cụ thể của dịch virus corona đến các khu vực kinh tế nghèo khó. “Chính phủ nên thúc đẩy các quan chức địa phương có biện pháp hỗ trợ chính sách và tài chính nhiều hơn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch để ngăn chặn tình trạng người dân tái nghèo”.

Bộ Tài chính Trung Quốc trước đó cũng yêu cầu các chính quyền địa phương ưu tiên tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong bối cảnh dịch bệnh để phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Hồi năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo tuyệt đối và xây dựng một xã hội không có người nghèo trong năm 2020. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2019, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết 5,5 triệu người ở khu vực nông thôn nước này vẫn đang trong tình trạng nghèo đói. Con số này vẫn kém xa mục tiêu của Chủ tịch Tập, dù đã giảm mạnh so với thống kê 99 triệu người nghèo vào năm 2012. 

Giờ đây, sự bùng phát của dịch virus corona đã tạo nên nhiều thách thức mới với mục tiêu xóa nghèo hoàn toàn năm 2020 của ông Tập Cận Bình. Những biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ như phong tỏa thành phố, hạn chế giao thông, cách ly khu vực… đã làm tê liệt tới 80% nền kinh tế, ảnh hưởng tới 500 triệu người, theo thống kê của Reuters. Hoạt động thương mại, sản xuất vật tư nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề trong khi người lao động nhập cư không thể trở lại làm việc ngay tức thời vì lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày. 

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu dịch bệnh không thể được kiểm soát trong quý I, các mục tiêu kinh tế năm 2020 mà chính phủ Trung Quốc đặt ra sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Bởi khi đó, hầu hết người lao động trong lĩnh vực công nghiệp sẽ bỏ qua vụ xuân - vụ gieo trồng chính trong năm vì không được cung cấp vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi kịp thời.

Yu Shaoxiang, một chuyên gia về an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định: “Hầu hết người nghèo ở các khu vực nông thôn Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ của chính quyền địa phương”. 

“Tôi được biết về trường hợp một hộ chăn nuôi gia cầm phải chôn sống hàng chục ngàn con gà khi thức ăn chăn nuôi không thể vận chuyển đến nơi kịp thời do lệnh phong tỏa giao thông khi dịch bệnh bùng phát. Nông dân trồng quýt và dâu tây đang ngồi nhìn hàng hóa của họ thối rữa vì không có cách nào bán hàng khi những khu chợ bị đóng cửa nhiều ngày.”

Một trang web hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng vì dịch virus corona tuần trước cho biết hơn 6 triệu tấn nông sản bao gồm táo, hạt dẻ, dâu tây… đang ùn ứ ở các vùng nông thôn Trung Quốc.

Còn nhà kinh tế học Hu Xingdou (Bắc Kinh) thì cho biết dịch virus corona đã đẩy nhiều người lao động vào nguy cơ tái nghèo vì tình trạng thất nghiệp tăng cao, kinh tế nông thôn tê liệt trong khi chi phí chữa bệnh tăng mạnh. 

“Phần lớn chính quyền địa phương các khu vực nông thôn vẫn coi công tác kiểm dịch là ưu tiên số 1. Công nhân nhập cư hiện chưa thể quay lại làm việc dù chính phủ Trung Ương đã kêu gọi khôi phục năng suất sản xuất để ổn định nền kinh tế” - ông Hu chia sẻ. “Nếu dịch bệnh kéo dài đến mùa hè, nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong năm 2020 sẽ bị phá vỡ”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục