Viwasupco xin lỗi, miễn phí một tháng tiền nước cho dân

25/10/2019 09:51 GMT+7
Sáng 25/10, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có văn bản gửi lời xin lỗi đến người dân. Đồng thời, công ty bồi thường thiệt hại cho người dân.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà cho biết cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước) và sẽ có các phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, căn cứ trên các phương án lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân sự, nhằm bảo đảm cung cấp nước ổn định cho người dân, với chất lượng nước đáp ứng quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Liên quan đến sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của Nhà máy nước Sông Đà, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cho biết đến nay đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng. Đồng thời, công ty đã xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc, trên cơ sở đó đánh giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm.

Viwasupco xin lỗi, miễn phí một tháng tiền nước cho người dân - Ảnh 1.

Hàng nghìn hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội phải đi xách nước từ xe tec, mua nước đóng chai nấu ăn vì nước sạch nhiễm Styren. Ảnh: Tất Định

Về chất lượng nước, căn cứ trên mẫu xét nghiệm nước các ngày 12, 16, 18/10 do Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường, các mẫu xét nghiệm nội kiểm ngày 16/10 của Quatest, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội đã công bố rằng nguồn nước Sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng QCVN01: 2009/BYT do Bộ Y tế ban hành, an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Sau khi đánh giá đúng mức sự cố, Công ty đã huy động công nhân, nhân công thuê ngoài và thuê Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) tổ chức vớt váng, sử dụng phao, gối hút dầu chuyên dụng để hút dầu trên khu vực đầu nguồn, đổ than hoạt tính hơn 23 km kênh dẫn dòng vào hồ chứa, nạo vét toàn bộ lớp đất đá dính dầu và bùn ao trên toàn bộ khu vực nhiễm dầu, kể cả bùn ao các hộ dân lân cận. 

Công ty cũng đã xúc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải, bể chứa trung gian, bể chứa tại trạm điều tiết, tiến hành thay mới toàn bộ cát lọc tại vị trí các bể lọc và phối hợp với các đơn vị phân phối nước để thực hiện xúc xả tuyến ống và bể chứa của khách hàng.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, sự cố bắt nguồn từ hành vi của một số đối tượng đổ trộm một lượng lớn dầu thải vào nguồn nước trong khi Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp do con người cố tình gây ra, dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tỉnh Lạng Sơn); Lý Đình Vũ (SN 1982, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường", theo quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viwasupco xin lỗi, miễn phí một tháng tiền nước cho người dân - Ảnh 3.

Ba đối tượng Vũ, Đại, Thám. Nguồn: Dân Trí

Vụ án đổ chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà ở Hòa Bình, xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 8/10. Thời điểm này, Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám điều khiển xe ô tô tải BKS 99C – 087.83 mang theo 10m3 chất thải từ Hưng Yên lên khu vực đầu nguồn nước sông Đà trút xuống đường và xuống suối Trầm, rồi bỏ trốn.

Để thực hiện hành vi "đầu độc" nguồn nước sông Đà, ngày 6/10, Lý Đình Vũ thuê Thám và Đại lái xe ô tô tải BKS 99C – 087.83 (xe của Vũ) từ Bắc Ninh lên Phú Thọ (quãng đường khoảng 125km), sau đó vào Công ty gạch gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ) lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa 10m3.

Nhập số dầu thải nói trên xong, Thám và Đại tiếp tục lái xe chuyển hàng từ Phú Thọ về về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 địa chỉ xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) với khoảng cách gần 120km, rồi gửi xe hàng ở đó.

Hai ngày sau (8/10), Vũ, Đại và Thám điều khiển hai ô tô gồm: Xe ô tô 4 chỗ BKS 89A – 137.66 và ô tô tải chở đầy chất thải nói trên từ Hưng Yên lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, với quãng đường hơn 80km, rồi thực hiện việc xả trộm chất thải "đầu độc" nguồn nước sông Đà.

Viwasupco xin lỗi, miễn phí một tháng tiền nước cho người dân - Ảnh 4.

Nguồn nước cấp cho nhà máy sông Đà bị nhiễm dầu. Nguồn: Tiền Phong

Hành tung của nhóm đối tượng này được cho là "bí ẩn". Các đối tượng từ Bắc Ninh lên Phú Thọ "nhập hàng", quãng đường từ Phú Thọ đi thẳng sang điểm đổ dầu thải ở Hòa Bình (chừng 70km) gần hơn so với việc trở về Hưng Yên rồi mới đi lên Hòa Bình (khoảng 200km) nhưng chúng không thực hiện. Những đối tượng này đã đi với cung đường "zích zắc", xa thêm hàng trăm cây số, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về động cơ gây án.

Hành tung của nhóm đối tượng này được cho là "bí ẩn". Các đối tượng từ Bắc Ninh lên Phú Thọ "nhập hàng", quãng đường từ Phú Thọ đi thẳng sang điểm đổ dầu thải ở Hòa Bình (chừng 70km) gần hơn so với việc trở về Hưng Yên rồi mới đi lên Hòa Bình (khoảng 200km) nhưng chúng không thực hiện. Những đối tượng này đã đi với cung đường "zích zắc", xa thêm hàng trăm cây số, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về động cơ gây án.

Sáng 9/10, Nhà máy nước sạch Sông Đà (Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà) thấy nước có váng dầu tại suối Bằng. Sau đó, phát hiện dầu thải trên mặt đường giao thông liên xã, cách trạm bơm nước hồ của nhà máy khoảng 2,5km có chất thải trên mặt đường dài khoảng 200 mét.

Từ vị trí phát hiện có dầu thải, nước mưa đã làm váng dầu từ khe núi chảy vào suối Trầm và khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước hồ Đầm Bài, là nơi cung cấp nước cho nhà máy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra để truy bắt các đối tượng gây ra ô nhiễm môi trường. Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn có Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Dân Việt
Cùng chuyên mục