Vượt mặt Walmart, Amazon trở thành trùm bán lẻ số một thế giới

18/05/2019 15:28 GMT+7
Tạp chí Forbes cho biết gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã vượt qua đại gia Walmart, trở thành hãng bán lẻ lớn nhất thế giới.

Forbes thông báo Amazon nhảy 25 bậc lên vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Global 2000 của Forbes. Đây là danh sách các công ty niêm yết lớn nhất thế giới dựa trên đánh giá tổng quan về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Trong khi Amazon thăng hạng, Walmart lại tụt dốc 5 bậc xuống vị trí thứ 29. 

Trong năm qua, công ty của người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos tiếp tục thống trị mảng bán lẻ với khoảng 100 triệu người Mỹ đăng ký dịch vụ Amazon Prime từ đầu năm 2019.

Năm 2018, Amazon đạt mức lợi nhuận lên đến 10 tỷ USD, vượt xa con số 3 tỷ USD của năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận năm 2018 của Walmart chỉ là 6,7 tỷ USD.

Amazon ngày càng lớn mạnh và hiện đã vượt mặt Walmart. Ảnh: CNBC.

Ở thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu Amazon đang duy trì ở mức cao và đẩy giá trị vốn hóa của công ty lên tới hơn 900 tỷ USD, có lúc xấp xỉ 1.000 tỷ USD. Vài tháng qua, Amazon cùng Apple và Microsof thay nhau đứng đầu danh sách các công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. 

Trong khi đó, giá trị vốn hóa của Walmart chỉ "khiêm tốn" ở mức 300 tỷ USD.

Sau Amazon và Walmart là đại gia thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Alibaba là bán hàng qua Internet. Tuy nhiên, công ty của tỷ phú Jack Ma cũng đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực khác như giải trí, hậu cần và thanh toán.

Forbes cho biết trong thời gian qua, một số hãng bán lẻ lớn gặp rất nhiều khó khăn. Chuỗi cửa hàng dược CVS lỗ 600 triệu USD trong năm 2018, từ vị trí 69 trên danh sách năm 2017 tụt xuống 410.

L Brands, công ty mẹ của hãng nội y nổi tiếng Victoria’s Secret, tụt 230 bậc xuống vị trí thứ 1.311 do vấp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều thương hiệu khác.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục