Agribank chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do bão số 13 - Kalmaegi
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban Trụ sở chính (Tài chính - Kế toán; Chính sách tín dụng, Quản lý đầu tư); Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và các ông/bà trong Ban giám đốc; Trưởng phòng nghiệp vụ và Giám đốc các Chi nhánh loại II, Giám đốc Phòng Giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Phú Yên.

Dưới sự chủ trì của ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank, đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp tại 1 Chi nhánh loại II (Chi nhánh Sông Cầu) và Chi nhánh Phú Yên, ghé thăm, động viên và chia sẻ với cán bộ nhân viên tại Phòng giao dịch Xuân Lộc, Chi nhánh Sông Cầu nơi có nhiều thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo của Chi nhánh Phú Yên về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 13, với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu hư hỏng hệ thống nhận diện thương hiệu, mái tôn, thiết bị điện, máy móc, cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc.

Đến 31/10/2025, Agribank Chi nhánh Phú Yên tổng nguồn vốn huy động tăng gần 13%, dư nợ tăng 12% so đầu năm, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,85%, tổng thu dịch vụ đạt hơn 76 tỷ đồng, chênh lệch thu chi sau trích lập dự phòng đạt trên 350 tỷ đồng. Chi nhánh kiến nghị Trụ sở chính xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, bổ sung nguồn an sinh xã hội trị giá 2 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank đã đánh giá phân tích từng chỉ tiêu hoạt động, một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh, cũng như đưa ra một số giải pháp chỉ đạo kịp thời giúp Chi nhánh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đồng thời chia sẻ, động viên những khó khăn, thiệt hại mà Chi nhánh và địa phương đang gánh chịu.
Ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh, đồng thời đề nghị Chi nhánh tiếp tục phát huy truyền thống Agribank, chủ động đồng hành cùng khách hàng và người dân khắc phục hậu quả sau bão.
Đối với những cán bộ nhân viên bị thiệt hại về nhà ở, phương tiện đi lại,... chi nhánh cần chú ý quan tâm, khó khăn vướng mắc trình Trụ sở chính để có cơ sở hỗ trợ, nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống và an tâm công tác cho cán bộ tại Chi nhánh.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn Agribank đã đến thăm và trực tiếp trao hỗ trợ 410 triệu đồng cho 6 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và phường Sông Cầu, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng; đồng thời đoàn đã trao 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ) bị ngập sâu, sách vở, bàn ghế, thiết bị dạy học hư hỏng nặng.
“Bão số 13 đi qua để lại nhiều mất mát, song Agribank mong rằng nguồn hỗ trợ an sinh này sẽ là động lực để bà con sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống. Agribank luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai”, ông Lĩnh chia sẻ.
Xúc động khi nhận hỗ trợ, ông Lý Văn Bằng (xã Xuân Cảnh) bày tỏ: “Bão làm sập nhà, đồ đạc hư hại hết. Trong lúc khó khăn nhất, Agribank đã đến tận nơi chia sẻ và trao hỗ trợ. Số tiền 60 triệu đồng này rất quý, giúp chúng tôi có thêm niềm tin để bắt đầu lại”.
Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Trần Vạn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Cảnh cho biết: Nguồn hỗ trợ an sinh lần này của Agribank là rất kịp thời, thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa phương đang khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần giúp người dân thêm vững tin vượt qua khó khăn. Mong rằng thời gian tới, Agribank tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân trong các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Sự có mặt kịp thời của đoàn công tác Agribank đến tận nơi, trao tận tay những suất quà ý nghĩa đến tay bà con vùng bão ngay cả trong đêm đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, khẳng định hình ảnh “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”, vì con người và sự phát triển bền vững của đất nước.


























