Ăn theo "cơn điên" giá vàng, thị trường này đang nóng lên khủng khiếp

Theo báo cáo do nền tảng dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc Qichacha công bố, số lượng doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực tái chế vàng – bao gồm các công ty thu mua vàng miếng và trang sức vàng rồi bán lại – đã tăng vọt 78,74% trong năm 2025 so với năm trước, lên 740 doanh nghiệp.
Đây là mức tăng trưởng thường niên nhanh nhất trong 10 năm qua, với tác giả báo cáo mô tả sự phát triển này là “mang tính bùng nổ”.
Đà tăng vẫn tiếp tục trong năm 2026. Chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm, đã có thêm 488 doanh nghiệp liên quan đến tái chế vàng được đăng ký thành lập – vượt quá một nửa tổng số của cả năm ngoái.
Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng chưa từng có kể từ năm ngoái, do căng thẳng địa chính trị leo thang cùng xu hướng phi đô la hóa ngày càng mạnh trên toàn cầu.
Giá vàng giao ngay từng chạm mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 trước khi giảm trở lại do biến động gần đây của thị trường.
Theo báo cáo được công bố đầu tuần này, hơn một nửa số doanh nghiệp liên quan đến tái chế vàng hiện nay tại Trung Quốc được thành lập trong vòng ba năm trở lại đây. Trong đó, các công ty có tuổi đời dưới một năm chiếm tỷ lệ lớn nhất, gần 30%.
Xét theo khu vực, các doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại miền Nam và miền Đông Trung Quốc.
Miền Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 35,39%, tiếp theo là miền Đông với 29,43%. SCMP cho rằng điều này phản ánh “thị trường tiêu thụ vàng địa phương sôi động cùng mạng lưới giao dịch và phân phối phát triển hoàn thiện” tại các khu vực này.















