Chi hơn 15.000 tỷ đồng để "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường"

19/04/2021 13:34 GMT+7
Ngày 19/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Giới thiệu Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2021-2030.

Tại buổi giới thiệu, ông Tô Văn Hùng Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, vào năm 2008, Đà Nẵng xây dựng đề án "Đà Nẵng - Thành phố môi trường" là một quyết sách sáng tạo và thể hiện quyết tâm cao hiện thực ước mơ về một thành phố "Xanh - Sạch - Đẹp" trong điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn.

"Sau 12 năm, chúng ta đã có những kết quả to lớn như: Cấp nước đô thị đạt 99%; 100% nước thải tại các khu công nghiệp được thu gom, xử lý, thực hiện quan trắc tự động, liên tục; giải quyết cơ bản 13/15 điểm nóng về môi trường; hơn 83% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 95%...

Với những kết quả đạt được, Đà Nẵng đã được trao tặng nhiều giải thưởng về môi trường và đô thị như: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN); Thành phố carbon thấp (APEC); thành phố phong cảnh Châu Á; Giải thưởng môi trường Việt Nam; thành phố Xanh quốc gia... Và quan trọng hơn chính là chúng ta đã góp phần tạo nên thương hiệu 1 thành phố đáng sống", ông Hùng nói.

Hơn 15,5 ngàn tỷ đồng để "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường" - Ảnh 1.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng giới thiệu về đề án "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường". Ảnh: Lam Hàn

Tuy nhiên, Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại bởi tại thời điểm, khi mà chủ đề này vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam, chưa có hướng dẫn cụ thể nào từ các bộ, ngành, các tiêu chí đặt ra chủ yếu là thông qua quá trình học hỏi, tham khảo ở các đô thị tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ.

Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, trong đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 mà UBND thành phố vừa ban hành, Đà Nẵng sẽ tiếp cận rất nhiều mục tiêu mà hiện nay các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu đã thực hiện, nhất là việc xử lý môi trường nước, không khí, rác thải..., bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất và quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học...

Cụ thể, ông Tô Văn Hùng cho biết, đề án giai đoạn 2021-2030 sẽ có 31 tiêu chí chia thành 4 nhóm, tăng 21 tiêu chí so với nội dung đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” được phê duyệt vào năm 2008.

Hơn 15,5 ngàn tỷ đồng để "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường" - Ảnh 2.

Hơn 15,5 ngàn tỷ đồng để "Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường". Ảnh: Nguyễn Trình

Một số điểm nổi bật trong đề án này, như đến năm 2030 có ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái, 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố; tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính từ các giải pháp phát triển năng lượng điện, năng lượng mới và tái tạo đến năm 2030 giảm 5-7%...

Bên cạnh đó, 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh, giữ vững và khuyến khích việc gia tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo đảm bố trí diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị đạt 9m2/người vào năm 2030, hay tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đạt 100% vào năm 2030

Theo Sở TN&MT, Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 sẽ có 51 nhiệm vụ, dự án, công trình, phi công trình với tổng kinh phí khái toán 15.546 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến ngân sách nhà nước hơn 5.436 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.

Lam Hàn - Đình Thiên
Cùng chuyên mục