Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn dự và chỉ đạo tại đại hội phường có nhiều đơn vị hành chính nhất sau sáp nhập
Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính mà còn mở ra kỷ nguyên phát triển mới, mạnh mẽ cho địa phương, được khẳng định qua thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Lừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, sự hiện diện và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu, tại Đại hội đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với mô hình sáp nhập lớn nhất này.
Việc sáp nhập 5 đơn vị thành một phường là một thách thức không nhỏ về quản lý hành chính, quy hoạch phát triển, và ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, phường Kỳ Lừa đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, 103/108 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành và vượt mức, trong đó 49 chỉ tiêu vượt và 54 chỉ tiêu đạt.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường Kỳ Lừa đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.
Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quán triệt sâu rộng, đạt tỷ lệ đảng viên tham gia học tập 100% và quần chúng nhân dân đạt 95%. Công tác đổi mới tổ chức bộ máy, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực. Sau sáp nhập và tiếp nhận, Đảng bộ phường hiện có 96 chi, đảng bộ với trên 3.000 đảng viên.
Đặc biệt, 74/77 chi bộ trực thuộc đã được công nhận "chi bộ bốn tốt", và Đảng bộ phường được công nhận "Đảng bộ cơ sở bốn tốt".

Về phát triển kinh tế - xã hội, phường Kỳ Lừa đã đạt tổng thu ngân sách 63.063.152.529 đồng, vượt 128,43% so với chỉ tiêu Nghị quyết.
Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước phát triển, với 412 doanh nghiệp và 1.131 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 105,67% và sản lượng lương thực có hạt đạt 101,6%.
Xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, củng cố và giữ vững 19/19 tiêu chí, xây dựng 9 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Phường Kỳ Lừa còn tự hào là nơi diễn ra Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa, một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống luôn được chú trọng, góp phần xây dựng văn hóa và con người phường Kỳ Lừa phát triển toàn diện.
Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; chỉ định Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Hà Minh Anh, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân phường Kỳ Lừa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Kỳ Lừa cần tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành, triển khai hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển không gian du lịch gắn với các giá trị văn hóa đặc sắc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Lừa lần thứ I đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, phường Kỳ Lừa hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Lạng Sơn.