Chứng khoán châu Á lập kỷ lục mới

16/02/2021 07:18 GMT+7
Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 15/2, chứng khoán châu Á đạt kỷ lục mới, trong bối cảnh việc triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên thế giới đạt nhiều kết quả tích cực và gói cứu trợ mới của Mỹ làm dấy lên hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng.

Trong phiên giao dịch sáng 15/2, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,4%. Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 1,1%, lần đầu trong 30 năm qua vượt mốc 30.000 điểm. Chỉ số chứng khoán tại Ô-xtrây-li-a tăng 0,9%.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020. Giá dầu thô Brent tăng lên 63,43 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ lần đầu vượt mốc 60 USD/thùng kể từ năm 2020, khi tăng 2,19% lên 60,77 USD/thùng. Kể từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent và WTI đều đã tăng hơn 20%.

PV
Cùng chuyên mục