Chứng khoán Mỹ 19/5 trượt dài khi vaccine Covid-19 tiềm năng đối diện hoài nghi

20/05/2020 08:28 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm trong phiên giao dịch 19/5 khi cổ phiếu lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng chứng kiến sự thua lỗ mạnh mẽ.
Chứng khoán Mỹ 19/5 trượt dài khi vaccine Covid-19 tiềm năng đối diện hoài nghi - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ 19/5 trượt dài khi vaccine Covid-19 tiềm năng đối diện hoài nghi

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 390,51 điểm, tương đương 1,6%, đóng cửa ở mức 24.206,86 điểm. S & P 500 lùi 1,1% xuống 2.922,91 điểm trong khi Nasdaq Composite mất 0,5% và đóng cửa ở mức 9.185,10 điểm.

Cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong những giờ giao dịch cuối cùng khi báo cáo STAT News chỉ ra những quan ngại về kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 tiềm năng từ Moderna. Cổ phiếu công ty công nghệ sinh học giảm 10,4% sau phiên tăng vọt 20% một ngày trước đó.

Cổ phiếu Home Depot cũng mất 3% sau khi nhà bán lẻ báo cáo lợi nhuận ròng quý I giảm mạnh 10,7% dù doanh số tăng 7%, do chi phí sản xuất tăng trong bối cảnh đại dịch. Cổ phiếu Walmart cũng giảm 2,1% mặc dù doanh số bán hàng thương mại điện tử tăng vọt trong quý đầu tiên. Cổ phiếu các nhà bán lẻ khác như Kohl, Macy, và Nordstrom cũng đóng cửa thấp hơn.

Bên cạnh lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực ngân hàng cũng chứng kiến phiên thua lỗ khi cổ phiếu Wells Fargo giảm 5,8% còn cổ phiếu Bank of America và Citigroup trượt hơn 2,7%. Cổ phiếu JPMorgan cũng giảm gần 2%.

Các nhà đầu tư cũng chuyển trọng tâm chú ý sang Washington khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về phản ứng kinh tế trong đại dịch Covid-19. Ông Mnuchin cho hay chính phủ đang chuẩn bị sẵn sàng cho những tổn thất liên quan đến các gói cứu trợ kinh tế do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khẳng định Ngân hàng Trung Ương còn nhiều dư địa để hỗ trợ nền kinh tế lao đao vì dịch bệnh, và rằng kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng -30% trong quý II/2020 nhưng gần như không có nguy cơ rơi vào suy thoái sâu.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy đến nay, đã có 4,8 triệu ca nhiễm Covid-19 được báo cáo trên toàn thế giới. Trong đó, Mỹ xác nhận 1,5 triệu trường hợp.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục