Chứng khoán Mỹ giữ nhịp tăng nhẹ, cổ phiếu công nghệ ngập sắc xanh

02/10/2020 07:09 GMT+7
Phố Wall vừa có phiên giao dịch khởi sắc nhẹ khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng mong manh.
Chứng khoán Mỹ giữ nhịp tăng nhẹ, cổ phiếu công nghệ ngập sắc xanh - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giữ nhịp tăng nhẹ, cổ phiếu công nghệ ngập sắc xanh

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 35,20 điểm, tương đương 0,1%, lên 27.816,90 điểm sau khi tăng 250 điểm tại một thời điểm trong phiên giao dịch. S&P 500 tăng 0,5%, tương đương 17,80 điểm, lên 3.380,80 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4%, tương đương 159,00 điểm, lên 11.326,51 điểm.

Dow Jones và S&P 500 có thời điểm tụt mạnh sau khi Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ Steny Hoyer phát đi thông báo cho hay Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật kích thích kinh tế mới vào hôm 1/10 (giờ Mỹ). Điều này đi ngược lại kỳ vọng của thị trường rằng các nhà lập pháp Dân chủ sẽ tiếp tục trì hoãn bỏ phiếu để thỏa thuận với đảng Cộng hòa trong nỗ lực đi tới một gói kích thích chung.

Theo các nguồn tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ có cuộc trò chuyện riêng vào chiều 1/10 (giờ Mỹ) sau khi không đạt được thỏa thuận nào về gói kích thích kinh tế trong cuộc họp một ngày trước đó.

Nasdaq Composite trong khi đó tăng mạnh hơn nhờ bước tiến vững chắc của các cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Amazon, Microsoft, Alphabet và Facebook đều tăng ít nhất 1%. Netflix tăng 5,5%.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được thúc đẩy do loạt dữ liệu kinh tế sáng sủa. Theo Viện Quản lý Cung ứng, chỉ số quản lý thu mua PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ tháng 9 đạt 55,4 (mức trên 50 phản ánh sự mở rộng sản xuất). Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn mức 56 đạt được hồi tháng 8.

Thêm vào đó, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo thất nghiệp hàng tuần tốt hơn dự kiến của các nhà phân tích. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước chỉ đạt 837.000, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích Dow Jones là 850.000.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục