Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi Trung Quốc tuyên bố giảm một nửa thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

07/02/2020 09:47 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại hôm 6/2 sau khi Trung Quốc tuyên bố giảm một nửa thuế quan trả đũa với số hàng hóa trị giá 75 tỷ USD xuất xứ từ Mỹ.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi Trung Quốc tuyên bố giảm một nửa thuế trả đũa hàng hóa Mỹ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên với cả 3 chỉ số tiệm cận mức cao nhất mọi thời đại sau thông tin Trung Quốc giảm một nửa thuế quan với hàng hóa Mỹ từ 14/2

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 88,92 điểm, tương đương 0,3%, lên 29.379,77 điểm. Chỉ số S & P 500 cũng tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3.345,78 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 9.572,15 điểm.

Cổ phiếu Boeing dẫn đầu mức tăng của Dow Jones khi tăng 3,6%. Cổ phiếu Microsoft cũng tăng mạnh hơn 2%. Lĩnh vực công nghệ và truyền thông của S&P 500 cũng tăng hơn 0,8%.

Trung Quốc hôm 6/2 bất ngờ tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế quan với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bị áp thuế từ 1/9/2019. Theo quyết định này, thuế quan với một số mặt hàng Mỹ sẽ được giảm từ 10% xuống 5% hoặc 5% xuống 2,5%, có hiệu lực từ 1:01 phút chiều 14/2. Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay việc cắt giảm thuế nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ thương mại Mỹ - Trung mà không đề cập đến dịch virus Corona đang khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lao đao.

Việc cắt giảm thuế quan được đưa ra ngay sau khi số ca tử vong do virus Corona tại Trung Quốc tăng lên 563 trong khi số trường hợp nhiễm virus được xác nhận là 28.018. Cho đến sáng 7/2, thống kê từ South China Morning Post cho thấy số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc đã tăng lên 28.985 trong khi số ca tử vong được báo cáo là 636.

Các cổ phiếu đã giảm mạnh hồi tuần trước khi mối quan ngại dịch virus Corona tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu bao phủ thị trường. Nhưng cho đến tuần này, thị trường đã phục hồi trở lại khi nhà đầu tư cho rằng tốc độ gia tăng các ca mắc virus Corona đang chậm lại, các biện pháp ngăn chặn virus lây lan dường như đang có hiệu quả.

Cho đến nay, hơn 60% công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý IV, 71% trong số đó báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng, theo dữ liệu từ Factset.

Trong tuần trước, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua, đạt 202.000 đơn. Đây cũng là động lực khiến thị trường chứng khoán Mỹ mạnh mẽ trở lại do niềm tin kinh tế Mỹ ổn định.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục