Đà Nẵng mở tuyến du lịch đường thủy tới đảo Lý Sơn

16/03/2022 09:43 GMT+7
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên việc hoàn thành các thủ tục điều kiện để sớm đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy tới đảo Lý Sơn.

Ngày 16/3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn vừa có buổi làm việc với các sở ban ngành liên quan để triển khai phát triển du lịch đường thủy nội địa.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc ông Trần Phước Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án, kế hoạch, thủ tục cần thiết để ưu tiên sớm khai thác tuyến du lịch đường thủy từ TP.Đà Nẵng nối đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xuất phát từ Cảng Sông Hàn.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch phối hợp các địa phương, đơn vị triển khai những công việc liên quan để công bố bến thủy nội địa đối với cầu cảng K20 (sông Cổ Cò) và sớm đưa vào khai thác các tuyến du lịch đường thủy tại bến CT.15 (bán đảo Sơn Trà)...

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, hiện nay tại Đà Nẵng có 10 doanh nghiệp hoạt động du lịch đường thủy với tổng số 28 tàu đang hoạt động, sức chứa hơn 2.000 chỗ, đảm bảo tiêu chuẩn quy định, được cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Lượng khách du lịch đường thủy trong giai đoạn 2016-2019 có tốc độ tăng trưởng đạt 54%, với gần 200.000 lượt khách năm 2016 và 726.472 lượt năm 2019.

Đà Nẵng mở tuyến du lịch đường thủy tới đảo Lý Sơn - Ảnh 1.

Đà Nẵng mở tuyến du lịch đường thủy tới đảo Lý Sơn. Ảnh: VP

Cũng theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, lượng khách đường thủy chủ yếu là khách đi trên tuyến Sông Hàn - Trần Thị Lý và tuyến Sông Hàn - Hòn Chảo. Trong đó, tuyến Sông Hàn - cầu Trần Thị Lý là tuyến chủ lực được doanh nghiệp khai thác. Các tuyến Sông Hàn - cửa biển - bán đảo Sơn Trà và tuyến Sông Hàn - Hòn Chảo còn thiếu điểm dừng chân, sản phẩm dịch vụ, chưa thống nhất trong việc phối hợp khai thác Bãi Sủng Cỏ, Bãi Mà Đa, Hòn Chảo...

Đối với các tuyến còn lại chưa có khách do chưa đủ điều kiện để khai thác khách theo quy định. Đối với các tuyến Sông Hàn - Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ - Túy Loan - Thái Lai, hiện vẫn còn thiếu các hạng mục, dịch vụ phụ trợ, chưa đầu tư được đội tàu đủ điều kiện hoạt động.

Do đó, chưa đảm bảo cơ sở tiến hành công nhận tuyến vận tải đường thủy theo quy định để doanh nghiệp đưa vào khai thác. Lượng khách du lịch chủ yếu là khách đi theo đoàn được doanh nghiệp lữ hành khai thác, chủ yếu là khách quốc tế theo đoàn do công ty lữ hành tổ chức.

Hiện thành phố đã quy hoạch 39 vị trí đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa. Đến nay, có 1 bến hoàn thành và công bố bến (bến CT15, bán đảo Sơn Trà), 4 bến hoàn thành xây dựng nhưng chưa công bố bến, 10 bến đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai xây dựng, 24 bến đang tạm dừng và chưa triển khai đầu tư xây dựng.



Lam Hàn - Đình Thiên
Cùng chuyên mục