Doanh thu du lịch Khánh Hòa trong tháng 7 ước đạt gần 2 ngàn tỷ đồng

29/07/2022 09:48 GMT+7
Kể từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Khánh Hòa đã có nhiều khởi sắc thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, doanh thu trong tháng 7 đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính trong tháng 7, toàn tỉnh đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch. Trong đó, có 375.000 lượt khách du lịch nội địa, 25.000 lượt khách quốc tế (khách du lịch Hàn Quốc chiếm đa số). 

 Doanh thu từ khách du lịch Khánh Hòa trong tháng 7 ước đạt  gần 2 ngàn tỷ đồng - Ảnh 1.

Đông đảo du khách tham quan tại Nha Trang. Ảnh: C.T

Công suất phòng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú  trên địa bàn đạt hơn 42,5%, trong đó khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 55,9%, khách sạn 1-3 sao đạt 30,9%. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng 7 ước đạt 1.956 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón hơn 1.448.000 lượt khách lưu trú du lịch, tăng 208,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 69.400 lượt khách quốc tế, tăng 252,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.552 tỷ đồng, tăng 234,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tính đến hết tháng 7, du lịch Khánh Hòa đã vượt các chỉ tiêu (tổng lượng khách, lượng khách quốc tế, doanh thu) đặt ra từ đầu năm 2022. Ngành Du lịch đặt mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm sẽ đón 1,2 triệu khách du lịch, trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 6.400 tỷ đồng.

Ghi nhận của PV, tại Khánh Hòa có nhiều điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách trong thời gian qua như: Khu vực Bãi Dài, bãi biển Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, các tour tham quan biển đảo, đảo Khỉ, Hoa Lan,...


Công Tâm
Cùng chuyên mục