Giá heo hơi hôm nay 26/3: "Án binh bất động"

26/03/2020 06:27 GMT+7
Giá heo hơi hôm nay 26/3 ở cả 3 miền vẫn "án binh bất động", giá vẫn neo cao trung bình từ 75.000 - 83.000 đồng/kg. Trong khi đó, gần 1.500 tấn thịt lợn từ Nga đã chính thức về Việt Nam, liệu trong thời gian tới giá heo hơi sẽ giảm?
Giá heo hơi hôm nay 26/3: "Án binh bất động" - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 26/3 không có nhiều biến động

Giá heo hơi hôm nay 26/3 tại miền Bắc dù đã chững lại, xong việc giảm giá gần như không có trong suốt gần 1 tuần qua. Giá heo hơi tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai vẫn ở đỉnh 85.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, giá heo hơi ghi ở mức 82.000 đồng/kg. Thấp nhất vùng là Tuyên Quang với 81.000 đồng/kg.

Tương tự như vậy, thị trường heo hơi hôm nay tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo vẫn đứng yên. Mức cao nhất vùng ghi nhận ở Quảng Nam với giá 85.000 đồng/kg. Thấp hơn là Bình Thuận với 84.000 đồng/kg, tại và Bình Định giá heo hơi ghi nhận ở mức 80.000 đồng/kg.

Thấp nhất vùng là Bình Thuận với giá 70.000 đồng/kg.

Các vùng như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giá heo hơi trong ngày cũng ổn định ở ngưỡng đạt 80.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày giảm giá liên tiếp, giá heo hơi hôm nay 26/3 tại khu vực miền Nam cũng chững đà. Địa phương duy nhất vùng điều chỉnh giá là Bến Tre giảm 3.000 đồng/kg xuống 75.000 đồng/kg.

Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi báo về vẫn duy trì ở mức 81.000 đồng/kg. Tại Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Phước, giá heo hơi hôm nay đạt 80.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Cà Mau và Long An giá heo hơi ở mức 75.000 đồng/kg. Các địa phương khác lợn hơi có giá 77.000 đồng/kg.

Hôm qua (25/3), tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin đã hết dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.

Theo đó, đến ngày 15/3, có 137/137 xã, phường, thị trấn (100%) của tỉnh này qua 30 ngày không tái phát bệnh dịch tả heo châu Phi. Ccác huyện, TP Long Khánh và Biên Hòa đã thực hiện công bố hết dịch trên địa bàn, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ và tiêu thụ heo.

Tỉnh Đồng Nai cho biết việc công bố hết dịch tả heo châu Phi đến thời điểm này nhờ vào phương pháp phòng bệnh - chủ yếu là áp dụng chặt chẽ chăn nuôi an toàn sinh học.

Ngày 17/4/2019, dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào tỉnh Đồng Nai, ổ dịch xuất hiện đầu tiên trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Tính đến ngày 31/2/2019, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 137 xã, phường, thị trấn với 5.371 hộ chăn nuôi, tiêu hủy khoảng 450.000 con heo, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thiệt hại kinh tế.

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, tập đoàn Miratorg (Nga) từ đầu tháng 2 đến nay đã làm các thủ tục xuất khẩu trên 3.465 tấn thịt lợn thông qua 15 doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó đã có 1.490 tấn đã cập các cảng Cát Lái, Phước Long (TP.HCM) và Hải Phòng của Việt Nam, bắt đầu từ tuần trước đang chờ kiểm dịch và 1.974 tấn hiện đang trên đường vận chuyển về Việt Nam.


A.Vũ
Cùng chuyên mục