Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau

30/03/2021 09:16 GMT+7
Hội Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ (HKN) được thành lập nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; kết nối các nguồn lực đầu tư, nhà tư vấn, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách lại với nhau.

Dấu ấn của Hội Khởi nghiệp Tam Kỳ

Ngày 30/3, ông Phạm Phú Hiển - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tao Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ, CLB Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ được thành lập vào ngày 23/6/2017 theo quyết định số 90/QĐ-TCT của tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam (sau đại hội lần nhất đã đổi thành Hội Khởi nghiệp thành phố Tam Kỳ). 

Những ngày đầu thành lập với 27 thành viên đa dạng ngành nghề, HKN đã dần hoàn thiệt quy trình hoạt động và đi vào hoạt động hiệu quả. Đa số thành viên tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi và đem lại nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào chung.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 1.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ nơi gắn kết nhiều doanh nghiệp lại với nhau

"Tính đến nay, số lượng thành viên và cộng tác viên của HKN có 56 thành viên, trong đó số lượng thành viên chính thức hoạt động 35 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, HKN đã xây dựng cơ cấu tổ chức hoàn thiện, ban hành quy chế hoạt động. Tham gia tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sự phát triển của Quảng Nam năm 2017 và tham gia hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thành viên HKN năm 2019 (gần 10 chương trình đào tạo khác nhau)", ông Phạm Phú Hiển nói.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 2.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 3.

Thời gian qua Hội Khởi nghiệp Tam Kỳ phối hơp với nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân

Cũng theo ông Phạm Phú Hiển, để phát triển và nâng cao cho các thành viên trong Hội Khởi nghiệp, thời gian qua HKN đã tổ chức chuyên đề đào tạo chuyên sâu đó là, lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng mô hình kinh doanh, xây dựng hệ thống bán hàng và marketing cho doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2019 được rất nhiều thành viên của các HKN khác trên địa bàn tỉnh tham gia. 

Bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng đòn bẩy chất lượng trong khởi nghiệp. Xây dựng chương trình "Tam Kỳ Business matching" café kết nối kinh doanh hàng tuần, đây là chương trình giao lưu chia sẽ kinh nghiệm và kết nối kinh doanh của thành viên.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm sáng tạo của Hội Khởi nghiệp Tam Kỳ

"Việc này cũng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của các cá nhân và tổ chức trong toàn thành phố để ngày càng hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập. Thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tất cả cá nhân và tổ chức tiếp cận các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong công tác khởi nghiệp sáng tạo.

Phát huy vai trò chủ động của các cá nhân và tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, nhằm tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…", ông Hiển chia sẻ.

Tạo nên mái nhà chung của cộng đồng khởi nghiệp

Thời gian tới, Hội Khởi nghiệp thành phố Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2023 số hội viên chính thức hoạt động là 60 và đến năm 2025 đạt con số 100 hội viên. Trong đó, 100% hội viên HKN được tiếp cận các thông tin, truyền thông về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các chính sách của nhà nước. 100% hội viên Hội được tham gia các lớp tập huấn, kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo do các cấp tổ chức. Thành lập tổ tư vấn hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp thành phố.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 5.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn

Đặc biệt, kết nối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tổ chức các cuộc thi, hội thảo, chuyên đề về lập nghiệp, về khởi nghiệp. Hằng năm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, thúc đẩy hình thành 1 hình mẫu doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên nghiệp và 2-3 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi năm tổ chức kết nối 2-3 nhà đầu tư tiềm năng hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ - Cầu nối gắn kết doanh nghiệp với nhau - Ảnh 7.

Hằng tuần, hằng tháng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cùng lãnh đạo tỉnh ngồi lại trao đổi việc phát triển, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

"Hội sẽ quyết tâm xây dựng không gian làm việc chung, là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên trong HKN. Đồng thời cũng là nơi để chia sẽ, học hỏi bổ sung kiến thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công việc ngày càng tốt hơn.

Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các buổi tọa đàm, giao lưu giữa thành viên với các nhà quản lý doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, giới thiệu các chương trình đào tạo và tư vấn cho các thành viên Hội nhằm phát huy năng lực đổi mới sáng tạo xuyên suốt trong toàn bộ quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Từ đó sẽ hình thành nên một mái nhà chung cùng xây dựng, cùng học hỏi và phát triển giữa các doanh nghiệp lại với nhau…", ông Hiển quyết tâm.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục